Bắt người đàn ông trộm tàu cá, trốn truy nã 24 năm

(PLO)- Hoàng Lê Thành trộm tàu cá của hợp tác xã nơi làm việc rồi lái ra Bình Định tháo lấy phụ tùng, linh kiện đưa về Ninh Thuận bán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Lê Thành (49 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) theo quyết định truy nã 24 năm trước về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 15-9-1999, hai tàu cá của hợp tác xã (HTX) nghề cá Trung Hòa, vào neo đậu tại bến ở huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến 19 giờ cùng ngày, các thuyền viên đi ngủ, còn Hoàng Lê Thành ở lại trên tàu.

Sau đó, Thành lấy trộm tàu cá chạy ra hướng tỉnh Bình Định. Đến rạng sáng, phát hiện tàu mất nên chủ tàu báo chính quyền.

Bắt người đàn ông trộm tàu cá, trốn truy nã 24 năm
Hoàng Lê Thành bị bắt sau 24 năm bỏ trốn. Ảnh: CA

Sau khi trộm tàu cá, Hoàng Lê Thành chạy ra đậu tại bến tàu ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Sau khi tháo một số tài sản trên tàu cá, Thành bắt tàu hỏa bỏ trốn vào TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ngày 20-9-1999, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phát hiện tàu bị mất cắp đã đã lập biên bản thu giữ, trả lại tài sản cho HTX Trung Hòa.

Đến tháng 10-1999, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Hoàng Lê Thành về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt được Hoàng Lê Thành tại phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và ra quyết định tạm giữ (đã gia hạn tạm giữ lần thứ hai) đối với nghi can để điều tra, thu thập chứng cứ vụ trộm tàu cá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm