Bắt nhóm người khai thác gỗ trái phép

Theo đó, 3 nghi can bị tạm giữ gồm: Trần Minh Phúc (31 tuổi, trú xã Hoà Lễ), Y Tứ Niê (19 tuổi, trú Buôn chàm B, xã Cư Drăm) và Y Phan Niê (18 tuổi, trú buôn Chàm B, xã Cư Drăm).

3 nghi can bị tạm giữ vì khai thác gỗ trái phép. Ảnh: HT

Qua điều tra ban đầu, sau thời gian theo dõi, Công an huyện Krông Bông phát hiện nhóm người trên khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1174, thuộc rừng nguyên sinh xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông.

Đến tối 12-6, Công an huyện Krông Bông cử 25 cán bộ, chiến sĩ ập vào tiểu khu 1174 bắt quả tang nhóm người trên đang khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 142 hộp gỗ xẻ, khối lượng quy tròn hơn 75m3 gỗ các loại (dỗi, bạch Tùng, thông); 2 máy cày độ chế và 1 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng khai thác gỗ khác.

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi can trên thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Krông Bông mở rộng điều tra và bắt được Lê Ngọc Phúc (47 tuổi, trú Buôn Ngô A, xã Hoà Phong), được xác định là người cầm đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm