Bé 19 tháng tuổi từ Lào về Hà Tĩnh dương tính với COVID-19

Chiều tối 10-5, bé 19 tháng tuổi con của bệnh nhân TTN. (25 tuổi, quê xã Văn Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị tại BV Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Bé này hiện là ca bệnh ít tuổi nhất trong số các bệnh nhân phát hiện dương tính trong khu cách ly ở Hà Tĩnh, Nghệ An.

Trước đó, tối 27-4, bé cùng bố và mẹ đi xe riêng với ba người khác từ Viêng Chăn (Lào) về Hà Tĩnh cách ly ở khu cách ly tập trung của tỉnh ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 

Ngày 29 và 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấu mẫu xét nghiệm lần 1, lần hai đối với vợ chồng chị N. và con đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ba người đi cùng xe với gia đình chị N. đều cho kết quả dương tính (BN 2932, BN 2933, BN 2934). 

Ngay sau khi phát hiện ba ca bệnh (BN 2932, BN 2933, BN 2934), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển gia đình chị N. lên BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cách ly theo dõi sức khỏe.

Đến ngày 3 và 4-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và lần 4 đối với chị N. đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nay tiếp tục xét nghiệm bé con chị N. cho kết quả dương tính.

Hiện hai mẹ con chị N. đang được điều trị COVID-19, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Được biết, vợ chồng chị N. cùng con sinh sống, làm nghề buôn bán tự do tại bản Foontòng, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm