Bé gái 9 tuổi mang thai vì bị 10 tên khủng bố hãm hiếp

Hàng trăm phụ nữ và trẻ em Yazidi đã được thả sau hơn tám tháng bị bắt làm con tin bởi thể chế tàn bạo.

Nhưng những tình nguyện viên ở những trại tị nạn tạm thời khổng lồ đưa ra số liệu đáng quan ngại về chấn thương và lạm dụng tình dục gây ra bởi nhóm thánh chiến này, những kẻ sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tôn giáo đẫm máu.

 Hàng trăm người Iraq bị đào thải khỏi Yazidi phải sống trong các trại tị nạn

Tình nguyện viên nói rằng một cô bé chín tuổi đã mang thai sau khi bị hãm hiếp bởi ít nhất 10 người đàn ông. Cô bé còn quá nhỏ và yếu ớt, thậm chí có thể chết lúc sinh con.
“Ngay cả việc sinh mổ cũng rất nguy hiểm”,Yousif Daoud,một nhân viên y tế người Canada vừa trở về từ khu vực đã nói.
“Việc bị bạo hành mà cô bé đã trải qua đã để lại nhiều chấn thương thể xác và tinh thần”
Nhóm 200 bé gái và phụ nữ đã bị bắt làm con tin vào mùa hè năm trước sau cuộc chiến dữ dội ở Bắc Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm