Bế mạc Hội sách TP.HCM 2016 và những con số cực ấn tượng

Rất đông độc giả đã đến hội sách vào đêm bế mạc.

Theo ban tổ chức, có hơn 1 triệu lượt bạn đọc đã đến hội sách lần này, tăng 20% so với hội sách lần trước vào năm 2014. Tổng doanh thu hội sách năm nay đạt hơn 50 tỉ đồng, tăng 30% so với mùa trước.

Ban tổ chức cũng công bố:

Top 10 tựa sách bán chạy nhất tại Hội sách TP.HCM lần 9-2016:

1.      Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng - Nguyễn Nhật Ánh (NXB Trẻ).

2.      Thương mấy cũng là người dưng - Anh Khang  (NXB Văn hóa Văn nghệ - Công ty Văn hóa Phương Nam).

3.      Trên đường băng - Tony buổi sáng (NXB Trẻ).

4.      Madam Nhu - Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà Rồng (sách dịch) (NXB Hội Nhà văn - Công ty Văn hóa Phương Nam).

5.      Nhà giả kim (sách dịch) (NXB Văn học - Công ty Nhã Nam).

6.      Sẽ có cách đừng lo - Hamlet Trương (NXB Văn học - Công ty Kim Tượng).

7.      12 cách yêu - Hamlet Trương (NXB Tổng hợp - Công ty Khánh Thủy).

8.      Thỏ bảy màu - Timeline của tui có gì? - Huỳnh Thái Ngọc (NXB Thế giới - Công ty Sách Phú Sĩ).

9.      Cà phê cùng Tony - Tony buổi sáng (NXB VHTT - Công ty Giáo dục trực tuyến).

10.   Đắc nhân tâm (sách dịch) (NXB Tổng hợp TP - Công ty Sáng tạo Trí Việt).

Những tựa sách được xem là tựa sách tạo ấn tượng nhất tại hội sách do có nội dung giá trị, ý nghĩa sâu sắc hoặc hình thức độc đáo:

1.      Xứ Đông Dương (NXB Thế giới - Công ty Sách Alpha).

2.      Tam quốc diễn nghĩa - bộ sáu cuốn (NXB Văn học - Công ty Đông A).

3.      Dẫn luận - bộ 25 cuốn (NXB Hồng Đức - Công ty Văn Lang).

4.      Sơn Đoòng - Thiên đường trong lòng đất (NXB Văn học - Công ty Lịch xuân Phương Nam).

5.      Harry Porter và Hòn đá phù thủy - bản in màu (NXB Trẻ).

6.      Từ điển Anh-Việt - phiên bản đặc biệt bán đấu giá từ thiện (NXB Đại học Quốc gia - Công ty MC Book).

7.      Nàng Tuyết (NXB Tổng hợp TP).

8.      Những nàng công chúa bí ẩn (NXB Kim Đồng).

9.      Để con được ốm (NXB Thế giới - Công ty Nhã Nam).

10.  Giấc mơ hóa rồng (NXB Thế giới - Công ty Sách Thái Hà).

Top 10 các đơn vị có doanh thu cao nhất tại Hội sách TP.HCM lần 9-2016:

STT

ĐƠN VỊ

DOANH SỐ
(ĐỒNG)

01

CÔNG TY FAHASA

14.500.000.000

02

CÔNG TY TIKI

7.500.000.000

03

CÔNG TY ĐÔNG A

2.350.000.000

04

CÔNG TY PHƯƠNG NAM

2.175.000.000

05

CÔNG TY VINABOOK

1.970.000.000

06

CÔNG TY VĂN LANG

1.340.000.000

07

CÔNG TY NHÃ NAM

1.325.000.000

08

NXB TRẺ

1.200.000.000

09

CÔNG TY ALPHA

950.000.000

10

CÔNG TY FIRSTNEWS

720.000.000

TỔNG CỘNG

34.030.000.000

Hội sách TP.HCM lần 9-2016 có 710 gian hàng, tăng gần 40% so với lần trước; với sự tham gia của 172 NXB, các công ty phát hành và truyền thông văn hóa trên cả nước, cùng 36 NXB nước ngoài.

Hội sách ngày càng được các đơn vị xuất bản - phát hành quan tâm tham gia, không chỉ vì mục tiêu kinh doanh, mà còn là dịp giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu tác phẩm mới, thật sự trở thành ngày hội của những người làm sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm