Bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung được cứu nhờ máu hiến của nhân viên y tế

Video:  Bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung được cứu nhờ máu hiến của nhân viên y tế
Chiều 16-12, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Bình Phước cho biết nơi đây vừa cứu sống bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cứu bệnh nhân H. Ảnh: BVCC

Trước đó, BV tiếp nhận bệnh nhân ĐTH (32 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị kèm mệt và choáng, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh khó bắt, huyết áp tụt mạnh. Bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, sự sống bị đe dọa theo thời gian.

Sau khi thăm khám, các BS chẩn đoán bệnh nhân H. bị sốc mất máu do vỡ thai ngoài tử cung nên chỉ định phẫu thuật khẩn cấp bằng phương pháp mổ nội soi.

Trong quá trình phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, bệnh nhân bị mất gần 3 lít máu. Do máu dự trữ khan hiếm bởi ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều nhân viên của BV đã hiến máu tại chỗ và kịp truyền cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe bệnh nhân H. đã hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm