Bệnh viện dã chiến COVID-19 Nga cháy lớn, 1 người thiệt mạng

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sự việc xảy ra tại công trường xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu vực giữa hai ngôi làng Babenki và Golokhvastovo ngoại ô thủ đô Moscow hôm 5-4 (giờ địa phương).

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc nhưng nhiều khả năng lửa bắt nguồn từ bếp ăn ở khu vực sinh hoạt của các công nhân đang làm việc tại công trường và nhanh chóng lan rộng. Ít nhất một người đã thiệt mạng trong vụ việc. Thiệt hại về vật chất hiện chưa được thống kê. Diện tích khu vực bị cháy khoảng 90 m2.

Ảnh vệ tinh chụp bệnh viện dã chiến COVID-19 Nga đang xây dựng ngày 1-4. Ảnh: TASS

Được biết giới chức Nga đang gấp rút cho dựng bệnh viện dã chiến giống các cơ sở Trung Quốc từng xây ở Vũ Hán trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng mạnh.

Dự kiến bệnh viện sẽ nằm trên khu đất rộng 43 ha với sức chứa 500 giường bệnh phục vụ người nhiễm COVID-19. Trong đó, 250 giường đủ khả năng tiếp nhận bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới nhưng chưa rõ vụ cháy có ảnh hưởng đến kế hoạch khánh thành bệnh viện hay không. Hơn 3.000 công nhân đã được huy động tới thực hiện công trình này.

Đến sáng 6-4, Nga có 5.389 ca nhiễm COVID-19, tăng 658 người trong 24 giờ qua. Moscow tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 87% số bệnh nhân tập trung tại đây. 45 nạn nhân tử vong vì đại dịch cũng được ghi nhận. Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã thông báo kéo dài thời gian nghỉ có lương của người lao động đến hết ngày 30-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm