Bị bùng nợ, người phụ nữ vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 2 tỉ

(PLO)- Bị người khác chạy nợ, người phụ nữ mất khả năng xoay sở nên đưa ra thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (56 tuổi, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của công dân tố giác bà Hồng có hành vi vay tiền để làm ăn, chung mua đất đai, mua nhà cho con nhưng thực tế đem đi trả nợ các khoản vay trước đó. Khi mất khả năng trả nợ, bà Hồng rời khỏi nơi cư trú.

lừa vay tiền rồi chiếm đoạt
Nguyễn Thị Thu Hồng đưa ra thông tin gian dối để vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh phân công lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua đó xác định năm 2013, bà Hồng vay tiền người khác rồi cho bà Nh vay lại để hưởng chênh lệch lãi. Năm 2014, bà Nh bỏ đi khỏi địa phương, không trả.

Ngoài ra, bà Hồng cũng giữ tiền biêu hụi của nhiều người. Khi bà Nh bỏ đi, bà Hồng mất khả năng trả nợ nên đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền làm ăn, kinh doanh đất đai, mua nhà cho con... để vay mượn của nhiều người rồi dùng tiền đó trả nợ, lãi các khoản vay trước.

Đến tháng 8-2023, vợ chồng bà Hồng rời khỏi nơi cư trú, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm