Quảng Nam: Chủ tịch huyện Phú Ninh phân trần việc chậm giao mặt bằng dự án ga Tam Thành

(PLO)- Hai lần bị UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vì chậm giao mặt bằng, UBND huyện Phú Ninh cho rằng Ban Quản lý dự án 85 không chịu làm nhưng đổ lỗi cho huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang có văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện Phú Ninh về việc khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại hạng mục ga Tam Thành (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh; thuộc dự án Gia cố các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM).

Một hộ dân không bàn giao mặt bằng

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và có các văn bản chỉ đạo, phê bình, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường.

Hạng mục ga Tam Thành chậm bàn giao mặt bằng, chủ tịch huyện Phú Ninh nói chủ đầu tư 'đổ lỗi cho huyện'. Ảnh: TN
Hạng mục ga Tam Thành chậm bàn giao mặt bằng, Chủ tịch huyện Phú Ninh nói chủ đầu tư đổ lỗi cho huyện. Ảnh: TN

Khẩn trương phối hợp với UBND xã Tam Thành, các phòng, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông vận tải - chủ đầu tư dự án ga Tam Thành).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, đến nay vẫn còn một hộ chưa bàn giao mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

“Một lần nữa, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh lãnh đạo, yêu cầu UBND huyện Phú Ninh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND xã Tam Thành tập trung phối hợp, giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 85. Đơn vị thi công tiếp tục thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu”, văn bản nêu.

Chủ đầu tư "đổ lỗi cho huyện"

Được biết, trước đó UBND tỉnh Quảng Nam nhiều lần kiểm tra, đôn đốc tiến độ đối với hạng mục ga Tam Thành.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam từng yêu cầu UBND huyện Phú Ninh bàn giao mặt bằng để thực hiện hạng mục ga Tam Thành trước ngày 28-2-2023 nhưng bất thành.

Tiếp đến, các ngày 8-3 và 27-7, UBND tỉnh Quảng Nam phê bình và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng trước ngày 5-8-2023.

do-loi-cho-huyen.jpeg
Chủ tịch huyện Phú Ninh nói chủ đầu tư 'đổ lỗi cho huyện', nhiều công việc không vướng mặt bằng nhưng vẫn thi công rất chậm. Ảnh: TN

Ngày 14-8-2023, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong tháng 8-2023 phải bàn giao mặt dự án. Tuy nhiên, đến tháng 1-2024, việc bàn giao mặt bằng cho dự án vẫn chưa hoàn thành.

Trước việc nhiều lần UBND huyện bị phê bình nói trên, trả lời PLO, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết dự án còn vướng mặt bằng một hộ dân do không thống nhất được phương án đền bù. Hiện nay, huyện đã có phương án cưỡng chế đối với hộ dân này.

Theo ông Chính, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản hồi tháng 8-2023, huyện đã tổ chức vận động, đối thoại nhưng hộ dân này không chấp thuận nên đã lên phương án, lập thủ tục cưỡng chế.

"Phía Ban quản lý dự án 85 không phối hợp với huyện thống nhất thời gian cưỡng chế để bàn giao mặt bằng để thi công. Phần mặt bằng hiện nay đã giao, không vướng gì cũng không chịu thi công, quân thì rút hết nhưng lại đổ lỗi cho huyện", ông Chính nói.

Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho hay, đại diện Ban quản lý dự án 85 đã thống nhất sau Tết Nguyên đán sẽ phối hợp cưỡng chế, tiếp tục thi công hoàn thiện hạng mục ga Tam Thành.

"Huyện đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh và văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 85 phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công chứ không thể nói ngược lại như vậy”, ông Chính nói tiếp.

Vấn đề cưỡng chế là quyền của huyện Phú Ninh

Ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Ban Quản lý dự án 85 - phụ trách hạng mục ga Tam Thành, cho rằng đơn vị vẫn phối hợp với địa phương, triển khai thi công để sớm hoàn thiện dự án. Tuy nhiên, vấn đề cưỡng chế để lấy mặt bằng thuộc quyền quyết định của huyện Phú Ninh.

Với ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh rằng "chủ đầu tư đổ lỗi cho huyện"’, ông Hưng từ chối bình luận và khẳng định đơn vị vẫn phối hợp với huyện. “Ban mong muốn giải phóng mặt bằng nhanh để triển khai kịp tiến độ, chứ chẳng đổ lỗi cho ai”, ông Hưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm