Bị cá kiếm đâm vào bụng, một thuyền viên đang nguy kịch

(PLO)- Tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận được nạn nhân bị cá kiếm đâm và đang trên đường đưa vào cấp cứu ở đảo Phú Quý.

Ngày 6-10, Thiếu tá Nguyễn Quang Huynh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo vụ việc về một lao động trên tàu cá số hiệu PY 96549 TS bị cá kiếmđâm vào bụng.

Bị cá kiếm đâm vào bụng, một thuyền viên đang nguy kịch
Tàu Bộ đội Biên phòng xuất phát cứu nạn ngư dân bị cá kiếm đâm. Ảnh: PQ

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 6-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý nhận được thông báo về việc tàu cá PY 96549 TS đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Nhất (39 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) bị cá cờ (cá kiếm) đâm vào bụng.

Thuyền viên Nguyễn Văn Nhất đang trong tình trạng rất nguy kịch, nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý điều động tàu CN09 và cử 11 cán bộ chiến sỹ, phối hợp với hai cán bộ y tế thuộc Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý đi cứu nạn.

Đến khoảng 14 giờ, tàu CN09 tiếp cận tàu cá số hiệu PY 96549 TS và cán bộ y tế đã thực hiện chăm sóc, sơ cứu cho thuyền viên bị cá kiếm đâm.

Hiện tàu CN09 đang trên đường đưa thuyền viên này về Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý để cấp cứu, điều trị. Dự kiến chiều tối 6-10, tàu CN09 về đến đảo Phú Quý.

Cá kiếm hay còn gọi là cá cờ, cá lưỡi dao rất nguy hiểm khi mũi cá này dài như một lưỡi kiếm và nếu cá to khi bay lên khỏi mặt nước trúng người có khả năng tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm