Bị đâm chết vì ép đồng nghiệp quan hệ đồng tính

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm nhận định hành vi bị cáo Chi là hung hăng, côn đồ nhưng trong nguyên nhân xuất phát từ người bị hại.

Bản thân bị cáo có tiền sử về bệnh tâm thần, thành khẩn khai báo...và đã khắc phục một phần hậu quả nên HĐXX chiếu cố phần hình phạt. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường 45 triệu đồng tiền nuôi con nạn nhân.

Theo hồ sơ, Chi và Nguyễn Văn Hùng là người làm chung công ty. Đầu tháng 11-2013, Hùng rủ Chi về ở chung phòng trọ với mình.

Tối ngày 6-11-2013, Hùng đi làm về thấy Chi đang nằm ngủ thì nảy sinh ý định quan hệ đồng tính.

Sau khi tắm rửa, Hùng đến đòi Chi quan hệ nhưng bị khước từ. Không chịu được, Hùng đe: “Nếu không cho quan hệ sẽ canh lúc Chi ngủ cắt đi “của quý”. Nói xong, Hùng dùng tay sờ khắp người Chi. Tức giận, Chi dùng dao đâm vào cổ Hùng. Lúc Hùng bỏ chạy Chi vẫn rượt đuổi theo đâm cho đến khi tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm