Bị đâm gục vì không chở đi tìm người

Ngày 2-7, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hưng (30 tuổi, trú xã Lộc Điền) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Anh Nguyễn Lầm đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 29-6, trong lúc ngồi nhậu, Hưng nảy sinh mâu thuẫn với một người tên Hậu. Trong lúc ngăn cản xô xát, anh Lê Văn Tám bị Hưng chém 2 nhát.

Sau khi xảy ra xô xát, Hậu liền bỏ về nhà. Tuy nhiên Hưng yêu cầu anh Nguyễn Lầm (26 tuổi, trú xã Lộc Điền) lấy xe máy chở mình đi tìm Hậu để giải quyết mâu thuẫn. Bị từ chối, Hưng rút dao đâm 2 nhát vào ngực anh Lầm khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Phú Lộc cho biết, sau khi gây ra 2 vụ đâm, chém người, Hưng bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến tối 1-7, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hưng khi đang trốn ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế).

Được biết, Hưng là người đã có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm