Bị đánh tử vong sau khi khuyên người khác sức khỏe yếu không làm việc nữa

(PLO)- Cùng cảnh đi bốc vác thuê nhưng Hà đã dùng thắt lưng tấn công người khác dẫn đến tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Công Hà (58 tuổi, trú xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 12 năm tù về phạm tội giết người.

Bị cáo Trần Công Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Trần Công Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Hà phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 220 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Hiện Hà đã nộp được 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 29-10-2021, ông Hà cùng hàng xóm là anh Bùi Vũ (31 tuổi, trú xã Tượng Sơn) đi làm bốc vác thuê tại TP Hà Tĩnh.

Trong lúc làm việc, anh Vũ, nói ông Trần Công Hồng (anh trai của ông Hà): "Ông Hồng yếu rồi, đừng đi làm nữa ảnh hưởng đến người khác". Hà nghe vậy đáp lại: "Vũ đừng nói nhiều, không làm được thì để bọn tao".

Nói xong lời Hà bị anh Vũ cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu và được nhiều người can ngăn.

Chiều cùng ngày, Hà còn ấm ức trong người nên đã đi đến nhà anh Vũ để “nói chuyện”. Thấy anh Vũ đang nằm ngủ, Hà đã nhặt chiếc thắt lưng da gần giường tấn công vào người, vào đầu anh Vũ.

Bị đánh bất ngờ, anh Vũ tỉnh dậy. Hà tiếp tục tấn công vào chân anh Vũ. Gây án xong, Hà vứt hung khí tại nhà anh Vũ và bỏ về nhà.

Ngày 30-10-2021, anh Vũ có biểu hiện buồn nôn, đau đầu nên được người thân đưa vào viện chữa trị. Một ngày sau, anh Vũ tử vong do chấn thương sọ não.

HĐXX sơ thẩm nhận định, xác định, hành vi của bị cáo Hà thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác, cần tuyên bản án nghiêm để răn đe.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm