Bị lộ vì chuông reo trong... túi quần

Ngày 1-3, TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Long Vĩnh (32 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) chín tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Vĩnh tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 10 ngày 14-11-2017, Vĩnh cùng với bạn đến quán HA (ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) để hát karaoke và uống bia. Vĩnh gọi thêm hai tiếp viên của quán vào để rót bia và hát cùng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Vĩnh kêu chị T. ra ngoài lấy hóa đơn tính tiền. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Vĩnh đã lấy trộm điện thoại hiệu Samsung C9 Pro (trị giá trên 9 triệu đồng) của chị T. Phía sau ốp lưng điện thoại còn có 1,7 triệu đồng và 2 USD.

Sau khi tính tiền, Vĩnh và bạn định lên xe về thì chị T. phát hiện mất điện thoại nên đã tri hô và yêu cầu Vĩnh cùng bạn ở lại để làm rõ sự việc.

Lúc này, một nhân viên trong quán lấy điện thoại gọi vào số của chị T. thì phát hiện điện thoại của chị T. đang ở trong... túi quần của Vĩnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm