Bị nhắc chuyện hay uống rượu, cháu chém ông ngoại tử vong

(PLO)- Bị ông ngoại nhắc nhở do hay uống rượu, một thiếu niên ở Kon Tum dùng dao chém ông ngoại tử vong rồi đi đầu thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt A Thiếu (16 tuổi, ngụ thôn Rooc Nầm, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) 10 năm tù về tội giết người.

.

Chém ông ngoại
A Thiếu bị phạt mức án 10 năm tù về tội giết người. Ảnh: VH.

Bản án sơ thẩm xác định khoảng 22 giờ ngày 14-5, thấy A Thiếu đi uống rượu về, ông ngoại Thiếu là ông A Đảnh nhắc nhở cháu hay đi nhậu, không lo làm ăn.

Nghe ông Đảnh nói nhiều lần, Thiếu bực tức đi lấy dao đe dọa, yêu cầu ông ngoại im, đừng nói nữa. Thế nhưng, khi ông Thiếu lớn tiếng nói “mày làm được gì thì làm đi” thì Thiếu liền cầm dao chém ba nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, A Thiếu vứt hung khí và nhờ người quen đưa đến cơ quan công đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm