Bị phạt vì từ Hà Nội về Nghệ An nhưng khai là từ Thanh Hóa

Sáng 20-5, lãnh đạo UBND xã Bảo Thắng (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cụt Văn M. (18 tuổi, trú bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng) 2 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

Công an xã Bảo Thắng làm việc với anh M. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 18-5, M. về quê nhà nhưng không khai báo y tế. Khi về đến nhà, anh M. tiếp xúc với bố và người thân. Khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu anh M. khai báo y tế thì anh M. khai báo gian dối, không thành khẩn.

Anh M. từ Hà Nội về nhà nhưng khi được yêu cầu khai báo thì khai từ TP Thanh Hóa về.

Thực tế, anh M. làm việc tại một công ty ở Hà Nội (gần Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội nhưng không nói rõ địa chỉ công ty) rồi đi xe khách của nhà xe Thanh Tâm (không rõ biển số và tuyến chạy) về đến ngã 3 quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An thì xuống xe.

Tại đây, anh M. bắt xe khách Tự Hằng về Ngã 3 bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) rồi tiếp tục bắt xe ôm vào xã Bảo Thắng để về nhà.

Sáng 19-5, cán bộ Trạm Y tế xã Bảo Thắng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe anh M. cho thấy anh M. có triệu chứng sốt 37,8 độ.

Sau đó, anh M. đã thừa nhận là mình đi từ Hà Nội về chứ không phải ở TP Thanh Hóa về như khai báo trước đó.

Ông Moong Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng đã ký quyết định xử phạt anh M. số tiền 2 triệu đồng (căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).

Hiện anh M. đang được cách ly y tế và theo dõi sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm