Bí thư Hạ Long làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

(PLO)- Quảng Ninh điều động, luân chuyển ba nhân sự, trong đó nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vũ Văn Diện trở lại vị trí công tác cũ sau thời gian luân chuyển về Hạ Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ba cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý nhận hoa và quyết định điều động.

Ba cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý nhận hoa và quyết định điều động.

Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long đã nhận quyết định thôi nhiệm vụ ở Hạ Long để làm quy trình nhân sự vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Diện từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh rồi được điều động làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trước khi làm Bí thư Thành ủy Hạ Long.

Ông Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được chỉ định tham gia Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hạ Long.

Ông Tiến từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, Giám đốc Sở Nội vụ trước khi làm Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Bùi Thúy Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Phượng trước khi làm Giám đốc Sở Nội vụ từng trải qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng Trường đào tạo Nguyễn Văn Cừ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm