Bí thư Nguyễn Văn Nên gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi

(PLO)- Theo Bí thư TP.HCM, dù tuổi nhỏ nhưng các em đã dám nói lên những vấn đề lớn, những việc quan trọng, có ích, nói cho xã hội, cộng đồng bằng tất cả sự chân thành, hồn nhiên và sâu sắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức chương trình lãnh đạo gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2023.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, lãnh đạo các ban, ngành và 150 thiếu nhi đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em TP.

Tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM, các em thiếu nhi đã nêu ý kiến về 6 nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục, lịch sử - văn hóa, y tế, môi trường, khoa học sáng tạo và rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu.

Các em thiếu nhi nêu ý kiến tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các em thiếu nhi nêu ý kiến tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu nhi đề xuất nhiều vấn đề gắn liền với cuộc sống

Em Minh Uyên (quận Gò Vấp) kiến nghị TP triển khai mạnh mẽ hơn phong trào lớn của Đội như phong trào Trần Quốc Toản. Đồng thời, triển khai rộng khắp không gian văn hóa Hồ Chí Minh để thiếu nhi hiểu hơn về cuộc đời, thân thế của Bác Hồ.

Bên cạnh đó, Minh Uyên cũng đề xuất TP tổ chức thêm các cuộc thi thuyết minh viên, tuyên truyền viên để thiếu nhi giới thiệu cho bạn bè vẻ đẹp của TP, đồng thời giúp các bạn phát triển tài năng của mình.

Em Anh Thư (quận Gò Vấp) mong Sở GD&ĐT xây dựng thêm các website, trang thông tin chính thống để thiếu nhi tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử TP.HCM.

“Chúng em mong lãnh đạo lắng nghe bằng con tim và bảo vệ chúng em bằng những hành động thiết thực nhất”- Anh Thư bày tỏ.

Em Tống Hoàng Long (Trường THCS Thăng Long, huyện Bình Chánh) đề xuất TP nghiên cứu xây dựng trung tâm phát triển công nghệ số dành cho thiếu nhi. Hoàng Long mong các học sinh có năng khiếu sẽ có nơi nghiên cứu và được hướng dẫn về chuyên môn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng thiếu nhi sau buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng thiếu nhi sau buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Em Võ Ngọc Minh Châu (Trường THCS Qui Đức, huyện Bình Chánh) mong TP.HCM xây dựng hồ bơi ở khu vực vùng ven ở TP.

“Ở nơi em sống, nếu thiếu nhi muốn học bơi thì phải đi rất xa. Em mong TP xây dựng hồ bơi ở các xã ngoại thành để học sinh được học bơi lội, thêm một kỹ năng mềm bảo vệ bản thân”- Minh Châu kiến nghị.

Em Phan Tú Mai (Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) đề xuất lãnh đạo TP xây dựng thêm sân chơi cho thiếu nhi khó khăn. Theo Tú Mai, hiện nay nơi vui chơi cho thiếu nhi còn khá hạn hẹp, nhiều sân chơi tổ chức trong nhà thi đấu, CLB thì cần bỏ tiền mua vé để tham gia.

“Em mong lãnh đạo TP xem xét tạo sân chơi thiết thực và miễn phí cho các học sinh khó khăn”- Tú Mai nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

‘TP soi thấy tương lai tươi sáng trên gương mặt thiếu nhi’

Trả lời các kiến nghị của thiếu nhi, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi nghe các em nói về những vấn đề đáng quan tâm trong học tập và cuộc sống.

Ông Dũng cho biết, sắp tới TP.HCM sẽ cho thiếu nhi tham quan, trải nghiệm các công trình lịch sử của TP để bổ sung thêm các kiến thức cho các em. Ngoài những tiết học theo chương trình, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các phòng giáo dục, trường học tổ chức các tiết học ngoài giờ, khuyến khích thiếu nhi tham gia các câu lạc bộ đội, nhóm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận định, lãnh đạo TP đã tiếp thu các góp ý của thiếu nhi. Theo ông, những phát biểu, đề xuất của các em hôm nay đều rất tâm huyết, có trách nhiệm và có tầm nhìn.

“Các em góp ý cho TP nhưng đồng thời cũng tự thân thấy mình có trách nhiệm. Điều quan trọng là hiện tại các em cần học tập thật tốt”- ông Hoan nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định những phát biểu, đề xuất của thiếu nhi hôm nay đều rất tâm huyết, có trách nhiệm và có tầm nhìn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định những phát biểu, đề xuất của thiếu nhi hôm nay đều rất tâm huyết, có trách nhiệm và có tầm nhìn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đối với các kiến nghị bao quát liên quan vấn đề trường học, giáo dục, y tế,... ông Hoan cho biết, TP sẽ có chỉ đạo để các cơ quan thực hiện. Về những nội dung thuộc phạm vi của trường và địa phương, ông Hoan yêu cầu giải quyết ngay sau cuộc gặp hôm nay.

Phó Chủ tịch TP cũng đề xuất đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi trên địa bàn TP; kiến nghị các sở, ngành khẩn trương khởi công dự án Cung văn hóa thiếu nhi Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) để tạo thêm sân chơi cho các em.

“Như lời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, TP soi thấy tương lai tươi sáng của TP trên gương mặt của thiếu nhi. Tôi tin các bạn sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của TP”- ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên

Chia sẻ với thiếu nhi, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết lãnh đạo TP đã tiếp thu các ý kiến và sẽ biến những đề xuất của các bạn học sinh thành những hành động có trách nhiệm.

Theo ông Nên, dù tuổi nhỏ nhưng các em đã dám nói lên những những vấn đề lớn, những việc quan trọng, có ích, nói cho xã hội, cộng đồng, thậm chí là nói thay cho người lớn bằng tất cả sự chân thành, hồn nhiên và sâu sắc.

"Tôi hết sức tự hào về sự trưởng thành, bình tâm suy nghĩ, diễn đạt của thiếu nhi thời nay"- ông Nên nói và kỳ vọng thiếu nhi thành phố tiếp tục học tập, rèn luyện, tìm tòi, sáng tạo và chấp nhận các thử thách để tiếp tục trưởng thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm