Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tạo thêm kênh thông tin để lắng nghe người dân

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị MTTQ TP.HCM nghiên cứu để đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần III.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần III.

“Đây là kết quả phấn đấu không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ Mặt trận đã và đang ngày đêm gắn bó với nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược của Đảng bộ, chính quyền TP, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng và phát triển TP.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố đã vượt qua với nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

Dự báo năm 2023, có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường như dịch bênh, thiên tai, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy

Đối với TP.HCM, chúng ta vừa phải tiếp tục xử lý những vướng mắc, tồn đọng từ nhiều năm trước; vừa phải tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19; vừa phải đối mặt với việc bảo đảm cung ứng xăng dầu, vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kiềm chế lạm phát, ổn đinh thị trường lao động… Chính những điều này đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO PHƯƠNG - PV

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO PHƯƠNG - PV

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP đã dự lường những khó khăn có thể xảy ra, song rất tin tưởng vào ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

“Kinh nghiệm cho thấy không gì không thể vượt qua nếu chúng ta đồng lòng, quyết tâm, nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục thiếu sót và biết phát huy sức mạnh của nhân dân” – ông nói và tin tưởng MTTQ TP.HCM sẽ làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã gửi gắm đến MTTQ TP.HCM những mong muốn và đề nghị Mặt trận quan tâm trong thời gian tới.

Một là, phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội. MTTQ TP phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội góp phần tạo nguồn lực to lớn cho TP.

Hai là, đổi mới thực sự công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân.

các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Đại diện tập thê các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ba là, coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát hàng năm tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn của TP, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bốn là, chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội của TP, củng cố lại hệ thống an sinh của TP, bảo đảm nguồn lực ổn định, tổ chức chu đáo buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, nhắc nhở, phòng tránh đại dịch và tôn vinh nghĩa cử tốt đẹp, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Năm là, tiếp tục đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần III

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần III. Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 147 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, trao tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM” lần III, năm 2022 cho chín tập thể và hai cá nhân đã có những công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của TP.

Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã ôn lại truyền thống 92 năm lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Theo bà Yến, giai đoạn người dân chịu ảnh hưởng đại dịch COVID-19 là minh chứng sống động về sức mạnh đoàn kết từ ý Đảng - lòng dân.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Sự tử tế, đoàn kết, người dân đùm bọc và yêu thương lẫn nhau là liều vaccine mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua đại dịch” – bà Yến bày tỏ.

Bà Yến nhìn nhận TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Hiện TP đang trên đà phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

“Công tác quy hoạch, dự án treo còn nhiều; quá tải giao thông, y tế, giáo dục, tình hình an ninh trật tự phức tạp...” - bà Yến nói và cho rằng TP phải chuẩn bị, tự chủ cao hơn, ứng dụng khoa học công nghệ trước tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm