Bị truy tố vì quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí'

(PLO)- Quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm, Trần Minh Cảnh đã quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí' chỉ mới 14 tuổi.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, theo nguồn tin của PLO, VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Bình Chánh để đưa ra xét xử đối với bị can Trần Minh Cảnh về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên theo điểm a, Khoản 2 Điều 145 BLHS.

Theo cáo trạng, tháng 1-2022, Cảnh và em PNQN (14 tuổi) quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm.

Khoảng 14 giờ ngày 10-2-2022, khi N đang ở nhà bạn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì Cảnh đến chơi. Thấy N ở phòng trên lầu 2 nên Cảnh lên phòng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N.

Đến trưa 11-2-2022, N kể lại chuyện quan hệ tình dục với Cảnh cho gia đình biết nên cha của N đã trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, cảnh khai nhận hành vi phạm tội và khai thêm còn quan hệ tình dục với N 1 lần vào ngày 8-2-2022 tại huyện Đức Hòa, Long An.

Trước đó, tháng 1-2023, TAND huyện Bình Chánh đã thụ lý hồ sơ vụ án của bị can bị can Trần Minh Cảnh về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Khoản 1 Điều 145 BLHS.

Đến tháng 2-2023, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và lời khai của bị can, bị hại, tòa xác định ngoài hành vi quan hệ tình dục với N ngày 10-2-2022 thì ngày 8-2-2022, Cảnh còn quan hệ tình dục với N tại huyện Đức Hòa, Long An.

Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng ngoài hành vi mà VKS truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm nhưng chưa được điều tra, truy tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm