Biên phòng Long An bắt 2 bị can trốn truy nã

(PLO)- Công an tỉnh Tiền Giang truy nã bị can Nguyễn Văn Tùng và Phạm Hoàng Nam, khi hai người này đến khu vực biên giới tỉnh Long An đã bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Sáng 23-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đóng tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết, đã hoàn tất các thủ tục bàn giao hai bị can có lệnh truy nã cho Công an tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, ngày 21-9, đơn vị nhận được thông báo của Công an tỉnh Tiền Giang có hai bị can trốn truy nã về tội tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Tùng (35 tuổi) và Phạm Hoàng Nam (36 tuổi) cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành khả năng đang có mặt ở khu vực biên giới.

Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp bắt giữ.

z4718476335217_02bcd8ecc24f45b97513854c1a761608.jpg
Lực lượng biên phòng lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: CTV

Đồn biên phòng đã phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường triển khai phương án chốt chặn và đến chiều cùng ngày, Tùng và Nam đi từ Campuchia về Việt Nam, khi qua trạm kiểm soát biên phòng thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tùng và Nam đã được di lý về Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm