Tranh chấp đất đai, bốn cha con ở Long An bị chém trọng thương

(PLO)- Mâu thuẫn tranh chấp đất đai, cha và 3 con trai bị một nhóm người chém trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện chợ Rẫy. Vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa, Long An điều tra làm rõ. 

Chiều ngày 22-9, chị LTHT ( xã Mỹ Thạnh huyện Thủ Thừa) cho biết, cha và 3 anh em của chị T bị trọng thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

bon-cha-con-bi-chem.jpg
Hiện trường bốn cha con bị nhóm người mâu thuẫn tranh chấp đất đai chém. Ảnh: CTV

Theo người dân xung quanh cho biết, trưa nay tại ruộng ông LVC (60 tuổi ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa,Long An) đã xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đất cho thuê giữa gia đình ông C và một nhóm người.

Sau đó, nhóm 9 người đã dùng dao, mã tấu chém trọng thương ông C và 3 con trai rồi bỏ đi.

Nhanh chóng gia đình đã đưa bốn cha con đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Thừa sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều ngày 22-9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã cấp cứu 4 nạn nhân cùng một gia đình gồm: LVC(60 tuổi); LHC(38 tuổi); LTC(36 tuổi); LTC(30 tuổi) địa chỉ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An

Lý do nhập viện đã thương đâm chém, trong đó nạn nhân L.H.C nặng nhất với chẩn đoán: chấn thương đầu, vai phải, bàn tay phải, cánh tay trái, cột sống lưng, đa vết thương phần mềm, vết thương lưng

Vụ việc đã được Công an Thủ Thừa đã xuống ghi nhận hiện trường, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm