Bình Định phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tối 28-6, trao đổi với PLO, ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), cho hay kết quả test nhanh đã phát hiện hai trường hợp ở phường Tam Quan Bắc dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện hai trường hợp này đã được đưa đi cách ly y tế và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định (PCR).

Khai báo y tế tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Bình Đê, thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: NO

Một nguồn tin khác cho biết thêm hai trường hợp trên là F1 của ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi. 

Theo một lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, các lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát tạm thời hạn chế ra vào phường Tam Quan Bắc. Cơ quan y tế đã cách ly tại nơi làm việc toàn bộ nhân viên hai trạm y tế phường Tam Quan Bắc, phường Hoài Thanh Tây; cách ly một số trường hợp khác.

Dự kiến, ngày 29-6, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Nhơn sẽ test nhanh cho người dân ba khu phố Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2 của  phường Tam Quan Bắc.

Trước đó, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cơ sở mà một ca nhiễm ở Quảng Ngãi từng đến như Phòng tiêm vaccine Chân Như, Phòng tiêm vaccine Chân Như II tại phường Bồng Sơn, Phòng răng bác sĩ Khương ở phường Hoài Thanh Tây cùng một quán cơm, quán cà phê.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn cũng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tám nhân viên y tế tại Phòng tiêm vaccine Chân Như.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm