Bình Dương: Cưỡng chế 12 căn nhà xây dựng không phép

(PLO)- Trong 18 căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp thì chủ đất tự nguyện tháo dỡ sáu căn, 12 căn còn lại cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế phá bỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên phối hợp với UBND phường Tân Phước Khánh đã cưỡng chế tháo dỡ 12 căn nhà xây dựng không phép.

Đoàn cưỡng chế đọc quyết định cưỡng chế cho các hộ dân tại đây.

Đoàn cưỡng chế đọc quyết định cưỡng chế cho các hộ dân tại đây.

Tổng cộng có 18 căn nhà xây dựng không phép trên mảnh đất có diện tích gần 700 mét vuông thuộc khu phố Khánh Long (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Theo lãnh đạo phường Tân Phước Khánh, đây là mảnh đất của ông Tống Thanh Việc và người này đã xây dựng không phép 18 căn nhà nói trên và bán cho người dân.

Người dân đang sinh sống tại đây di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, thời điểm bị cưỡng chế.

Người dân đang sinh sống tại đây di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, thời điểm bị cưỡng chế.

Khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng của thị xã Tân Uyên đã mời ông Việc lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 7-12-2021 của UBND thị xã Tân Uyên.

Khi bị xử phạt buộc tháo dỡ, ông Việc đã tự tháo dỡ 6 căn. Còn 12 căn nhà (gần 500 mét vuông) còn lại không tháo dỡ nên cơ quan chức năng thành lập đoàn cưỡng chế.

Đến hết ngày 28-2, 12 lực lượng chức năng đã hoàn tất việc cưỡng chế.

Đến hết ngày 28-2, 12 lực lượng chức năng đã hoàn tất việc cưỡng chế.

Cũng theo lãnh đạo địa phương này, những căn nhà này được xây dựng vào thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên cơ quan chức năng phát hiện chưa kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm