Bình Dương vào cuộc vụ công trình “khủng” xây trái phép

(PLO)- Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM và đang vào cuộc xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về “Công trình “khủng” xây trái phép ở Bình Dương”, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng đi kiểm tra, xử lý nghiêm.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết sở đã nắm thông tin từ phản ánh của báo. Về các vi phạm và công trình cụ thể, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các địa phương có liên quan kiểm tra, báo cáo cụ thể. “Tuy nhiên, nếu đúng như PV phản ánh thì không thể chấp nhận được”.

Ông Tuấn Anh cho biết do chưa kiểm tra, xác minh cụ thể nên chưa khẳng định là có hay không việc cán bộ bao che, dung túng cho hành vi xây dựng trái phép tại phường Thuận Giao. Tuy nhiên, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho rằng các nhà xưởng, nhà trọ không phép có quy mô cả ngàn mét vuông như báo phản ánh mà để xây dựng và hoàn thành thì có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý.

Ông Tuấn Anh khẳng định: “Sau khi tiếp nhận thông tin này, tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện dung túng, bao che cho các trường hợp vi phạm. Nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che thì sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cá nhân”.

Biển cảnh báo về nhà xưởng không phép tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Ảnh: LÊ ÁNH - TRẦN NGỌC

Biển cảnh báo về nhà xưởng không phép tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Ảnh: LÊ ÁNH - TRẦN NGỌC

Các nhà xưởng xây dựng trái phép tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Ảnh: LÊ ÁNH - TRẦN NGỌC

Các nhà xưởng xây dựng trái phép tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.
Ảnh: LÊ ÁNH - TRẦN NGỌC

Cũng theo ông Tuấn Anh, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã nêu rõ nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng này thì người đứng đầu là chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm.

Ông Tuấn Anh dẫn chứng trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mới đây tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Theo đó, chủ tịch UBND phường này đã bị quy trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép và hiện nay cơ quan chức năng đang xem xét hình thức kỷ luật đối với trường hợp này.

Ông Tuấn Anh cho biết trong ba tháng đầu năm, một số địa phương đã tiến hành xử lý đối với các cá nhân có vi phạm trách nhiệm trong thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao. Trong đó đã xử lý kỷ luật một cá nhân tại TP Thuận An và hai tổ chức tại thị xã Tân Uyên.

Quý I-2023, Bình Dương kiểm tra hơn 1.700 trường hợp

Trong quý I-2023, tỉnh Bình Dương đã tổ chức kiểm tra 1.724 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 159 trường hợp không phép, 88 trường hợp sai phép, 160 trường hợp vi phạm khác. Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 241 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 4,5 tỉ đồng.

Về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ông Tuấn Anh cho biết thời gian qua công tác quản lý trật tự xây dựng được các cấp, các ngành và UBND huyện, thị xã, TP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng.

Từ đó, từng bước thiết lập trật tự xây dựng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng sâu rộng trong cộng đồng dân cư để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm để siết chặt việc quản lý trong lĩnh vực xây dựng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Qua đó, để kịp thời phát hiện, kiểm tra các vi phạm trật tự xây dựng, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng. Đồng thời để ngăn chặn tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, hạn chế các thiệt hại.

Cuối năm 2022, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Quyết định 40, quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng. Trong đó có trách nhiệm của cơ quan quản lý trật tự xây dựng trong trường hợp không kịp thời kiểm tra, xử lý việc xây dựng vi phạm.•

Nhà xưởng không phép vẫn “mọc” tràn lan

Sau bài “Công trình “khủng” xây trái phép ở Bình Dương”, PV tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép tại nhiều địa phương khác của tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận của PV dọc tuyến đường Tân Phước Khánh 38, khu phố Khánh Hội, thị xã Tân Uyên, nhiều nhà xưởng với diện tích hàng ngàn mét vuông được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Cũng trên tuyến đường này một nhà xưởng có diện tích khoảng 3.000 m2 được xây dựng xong cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, do người dân phản ánh nên hiện nay trước công trình này đã đặt biển thông báo: “Nhà xưởng xây dựng không phép, đề nghị người dân không thuê mướn…”.

Tại nhiều tuyến đường khác ở phường Tân Phước Khánh như Trịnh Công Sơn, đường số 10, Võ Thị Sáu, nhiều nhà xưởng khác cũng mới được xây dựng và đang treo biển cho thuê.

Người dân địa phương cho biết tình trạng xây dựng trái phép ở đây đã tồn tại từ lâu nhưng chính quyền địa phương không xử lý nghiêm. Các nhà xưởng không phép vẫn vô tư tồn tại. Đặc biệt, thời gian gần đây tình trạng này lại diễn biến ngày càng phức tạp.

Trước đó, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên phối hợp với UBND phường Tân Phước Khánh đã cưỡng chế, tháo dỡ 12 căn nhà xây dựng không phép tại khu phố Khánh Long. Thị xã Tân Uyên đã kiểm tra gần 1.500 công trình, trong đó có 52 công trình không giấy phép, buộc tháo dỡ 76 công trình vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 145 trường hợp với tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, các công trình xây dựng không phép bị cưỡng chế là còn quá ít so với thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm