Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên:

Bình Nhưỡng sẽ không 'khoanh tay' đứng chịu đòn

Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin AP ngày 14-4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ông Han Song Ryol nhận định tình hình tại bán đảo Triều Tiên hiện nay đang rơi vào "một vòng luẩn quẩn".

Ông khẳng định hiện Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất cứ khi nào tổng hành dinh tối cao của chính phủ tại Bình Nhưỡng cảm thấy phù hợp.

Hiện chưa rõ tuyên bố này cho thấy Triều Tiên đã chuẩn bị xong các yếu tố kỹ thuật để tiến hành thử hạt nhân hay chưa, nhưng về mặt ý định khả năng cao là sẽ cương quyết thử hạt nhân.

Trả lời hãng tin AP, ông Han cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không "khoanh tay nhìn" nếu như Mỹ mở cuộc tấn công phủ đầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ông Han Song Ryol nhận định tình hình tại bán đảo Triều Tiên hiện nay đang rơi vào "một vòng luẩn quẩn". Ảnh: AP

Ông cũng chỉ trích chính Tổng thống Mỹ Donald Trump mới là người "tạo ra rắc rối" với liên tiếp các đăng tải Twitter "hung hăn".

Trước đó, nhiều quan chức tình báo cấp cao của Mỹ tiết lộ với hãng tin NBC News, quân đội Mỹ tại khu vực đã vào vị trí sẵn sàng mở một đợt tấn công phủ đầu nhắm vào Triều Tiên một khi nhận thấy Bình Nhưỡng cương quyết thử hạt nhân lần thứ sáu.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13-4 đưa tin theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Mỹ đăng trên trang web 38 North, hình ảnh vệ tinh thương mại chụp khu vực Punggye-ri của Triều Tiên ngày 12-4 cho thấy “hoạt động chuẩn bị tại Cổng Bắc vẫn tiếp diễn. Hoạt động mới diễn ra tại khu hành chính và nhiều nhân viên xuất hiện xung quanh trung tâm chỉ huy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm