Bình Phước: 2 giáo viên bắt được con tê tê quý hiếm trong sân nhà

(PLO)- Phát hiện con tê tê quý hiếm bò vào nhà, hai thầy giáo đã giữ lại và bàn giao cho cơ quan chức năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, Hạt kiểm lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết vừa tiếp nhận con tê tê do hai người dân phát hiện và bàn giao.

Hai thầy giáo bàn giao con tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ảnh: LA

Hai thầy giáo bàn giao con tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ảnh: LA

Hai người dân này là giáo viên tại huyện Lộc Ninh. Tối ngày 3-4, anh Liêu Văn Quyết, là giáo viên trường Tiểu học Lộc Thiện và anh Lê Trọng Ngọc, giáo viên trường PTTH Lộc Ninh đang ngồi chơi tại nhà anh Quyết (xã Lộc Thiện), thì phát hiện con tê tê đang bò vào sân nhà.

Sau khi phát hiện, hai thầy giáo đã giữ lại bỏ vào lồng. Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nên hai thầy đã trình báo với cơ quan chức năng.

Con tê tê có trọng lượng 5,5 kg và có tình trạng sức khỏe tốt. Ảnh: LA

Con tê tê có trọng lượng 5,5 kg và có tình trạng sức khỏe tốt. Ảnh: LA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh đã tiến hành làm thủ tục tiếp nhận con tê tê có trọng lượng 5,5 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Tê tê là loài động hoang dã quý hiếm thuộc Nhóm IB và được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm