Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Hà Nội

Ngày 31-3, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Ông Dũng được phân công thay thế cho ông Vương Đình Huệ, người vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Hà Nội ảnh 1
Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: TP

Theo lịch của Thành uỷ Hà Nội, sáng ngày mai (3-4), tại trụ sở của Thành uỷ Hà Nội sẽ diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Dũng đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10-5-1961, quê quán tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông là thạc sỹ và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Dũng là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII; Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá XI, XII, XIII và là Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Từ năm 1983 - 1997 ông Đinh Tiến Dũng công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà và Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) thuộc Bộ Xây dựng. Từ năm 1997-2008 ông Dũng kinh qua các chức vụ Vụ trưởng Vụ kinh tế tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Từ năm 2008-2010, ông Dũng được luân chuyển về tỉnh Điện Biên đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Từ năm 2010-2011, ông đảm nhiệm vị trí Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ năm 2011-2013, ông đảm nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 5-2013 đến nay ông đảm nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tháng 6-2016 ông được được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 1-2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm