Bộ Công Thương điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo Cục, Vụ

(PLO)- Bộ Công Thương điều động, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo các cục, vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công Thương đã tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ, ngày 23-2.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng. Ông Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng Bộ được bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng được điều động, đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

Ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, thay ông Hoàng Tiến Dũng.

Còn ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được điều động, bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim.

bộ công thương.jpg
Trụ sở Bộ Công Thương tại 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Trần Duy Đông, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu được điều động, bổ nhiệm sang vị trí Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Trước đó, vào tháng 3-2023, tháng 11-2022, Bộ Công Thương cũng có sự thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo.

Hiện nay, cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương có hai thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm