‘Bộ Công Thương không thiên vị EVN’

Thêm vào đó, giá điện tăng thêm 7,5% vào ngày 16-3 cũng tác động đến tiền điện người dân”. Trên đây là ý kiến của ông Đinh Thế Phúc, Cục phó Cục Điều tiết điện lực, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Công Thương, diễn ra chiều 27-4.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Bộ Công Thương không thiên vị, bảo vệ lợi ích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước khi quyết định tăng giá điện, Chính phủ và các bộ, ngành đã cân nhắc rất kỹ vì đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Liên quan đến giá xăng dầu, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết giá xăng trong nước sẽ được giữ ổn định trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Bộ Công Thương sẽ chờ đến ngày 4-5 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ) sẽ tính toán lại giá cơ sở. “Trong thời gian nghỉ lễ, tổ điều hành vẫn phân công người trực theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới” - ông Quyền nói.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm