Bộ Quốc phòng Nga: Tiêm kích Su-35 của Moscow chặn 2 chiếc B-52 Mỹ vi phạm không phận

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tiếp cận không phận Nga trên Biển Baltic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-3 cho biết một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tiếp cận không phận Nga trên Biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram: “Vào ngày 20-3, các cơ sở radar của lực lượng phòng không thuộc quân khu phía Tây của Nga đang làm nhiệm vụ trên Biển Baltic đã phát hiện hai mục tiêu trên không đang bay về hướng biên giới Nga”.

Bộ cho biết các “mục tiêu” này là 2 máy bay ném bom chiến lược B52N của Không quân Mỹ.

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ phòng Nga, máy bay chiến đấu Su-35 đã ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới của máy bay Mỹ, cho biết thêm rằng “sau khi máy bay quân sự nước ngoài rời đi, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại căn cứ”.

Bộ này lưu ý rằng chuyến bay của Su-35 Nga đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc 2 tiêm kích Su-27 của Nga xả nhiên liệu và va chạm vào một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc UAV rơi xuống Biển Đen. Moscow bác bỏ cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm