Hơn tháng sau tai nạn hàng không, máy bay Nepal hạ cánh khẩn cấp vì ’dấu hiệu cháy’ động cơ

(PLO)- Một máy bay của hãng Shree Airlines (Nepal) phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công báo cáo có "dấu hiệu cháy" ở một trong các động cơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, một máy bay của hãng Shree Airlines (Nepal) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì có "dấu hiệu cháy" ở một trong các động cơ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Nepal đang đối mặt nhiều lo ngại về vấn đề an toàn sau vụ máy bay chở khách rơi hồi tháng 1, theo hãng tin Reuters.

Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: AP

Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: AP

Khi xảy ra sự cố, máy bay của Shree Airlines đang trong chuyến bay từ thủ đô Kathmandu đến Bhairahawa ở Tây Nam Nepal. Chuyến bay có 78 người, bao gồm phi hành đoàn.

Người phát ngôn của Shree Airlines Anil Manandhar cho biết: “Phi công đã báo cáo có dấu hiệu cháy ở động cơ bên phải và máy bay đã được chuyển hướng tới Kathmandu ngay lập tức”.

Ông Jagannath Niroula, người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN), cho biết chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn ở thủ đô Kathmandu. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.

"Máy bay không có dấu hiệu bị cháy khi hạ cánh" - ông Niroula nói.

Vùng núi Nepal - nơi có 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, bao gồm cả đỉnh Everest - là nơi ghi nhận nhiều vụ tai nạn hàng không. Nguyên nhân của nhiều vụ trong số này được cho là do địa hình khó khăn và điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột.

Vào tháng 1, một chiếc máy bay ATR 72 của Yeti Airlines chở 72 người đã bị rơi tại thị trấn Pokhara, cách thủ đô Kathmandu 125 km về phía tây. Lực lượng cứu hộ cho đến nay đã tìm thấy 71 thi thể. Người còn lại vẫn mất tích và được cho là đã chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm