Không có phép màu với hành khách chiếc máy bay mất tích ở Nepal hôm qua

(PLO)- Quân đội Nepal cho biết họ đã tìm thấy xác chiếc máy bay của hãng hàng không tư nhân Tara Air (Nepal) chở 22 người mất tích hôm 29-5 và Cơ quan Hàng không dân dụng nước này xác nhận đã tìm thấy 14 thi thể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, quân đội Nepal cho biết đã xác định được vị trí rơi của chiếc máy bay DHC-6-300 Twin Otter thuộc hãng hàng không tư nhân Tara Air (Nepal) chở 22 người mất tích hôm 29-5, kênh Channel News Asia đưa tin.

"Các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã xác định được vị trí rơi của chiếc máy bay. Các đội khác cũng đang được điều động đến đó" - phát ngôn viên quân đội Nepal, ông Narayan Silwal cho biết.

Một hình ảnh được ông Silwal chia sẻ trên Twitter cho thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay, mang số hiệu 9N-AET, nằm rải rác trên sườn núi.

Xác máy bay Twin Otter thuộc hãng hàng không tư nhân Tara Air (Nepal) rơi ở Nepal. Ảnh: TWITER

Xác máy bay Twin Otter thuộc hãng hàng không tư nhân Tara Air (Nepal) rơi ở Nepal. Ảnh: TWITER

Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal xác nhận rằng lực lượng tìm kiếm đã thu thập 14 thi thể từ xác chiếc máy bay, theo hãng tin Reuters.

Máy bay đã mất tích hôm 29-5, sau khi cất cánh tại TP Pokhara (thủ phủ tỉnh Gandaki, Nepal) đi đến thị trấn du lịch Jomsom (huyện Mustang, tỉnh Gandaki, Nepal) cách đó 80 km, chở 22 người, gồm 4 người Ấn Độ, hai người Đức và 16 người Nepal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm