Phó Tổng thư ký NATO: Liên minh có quyền triển khai quân tới Đông Âu

(PLO)- Phó Tổng thư ký - ông Mircea Geoana cho biết khối này không còn bị ràng buộc vì các cam kết trong quá khứ nhằm hạn chế việc triển khai lực lượng tới Đông Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Mircea Geoana cho biết khối này không còn bị ràng buộc vì các cam kết trong quá khứ nhằm hạn chế việc triển khai lực lượng ở Đông Âu, hãng AFP đưa tin.

Ông Geoana cáo buộc Nga đã hủy bỏ mọi nội dung trong đạo luật sáng lập về quan hệ NATO-Nga bằng cách phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine và ngừng đối thoại với liên minh.

Theo đạo luật sáng lập về quan hệ NATO-Nga ra đời năm 1997 nhằm mục đích tái thiết lập quan hệ giữa Moscow và liên minh, hai bên đã đồng ý hành động để "ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với việc triển khai lực lượng ở các khu vực đã thỏa thuận của châu Âu, bao gồm Trung và Đông Âu".

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - ông Mircea Geoana. Ảnh: FLICKR

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - ông Mircea Geoana. Ảnh: FLICKR

Ông Geoana cáo buộc phía Moscow đang gây hấn với các nước láng giềng và không tham vấn thường xuyên với NATO.

"Vì vậy, tôi nghĩ rằng trên thực tế, đạo luật thành lập này không còn hiệu lực do Nga. Giờ đây, chúng tôi không còn rào cản nào về việc thiết lập một thế trận vững chắc ở sườn phía đông và đảm bảo rằng từng tấc lãnh thổ của NATO đều được bảo vệ theo Điều 5 của khối” - ông nói.

Điều 5 của NATO đề cập đến phòng thủ tập thể, trong đó nói rằng một cuộc tấn công vào một thành viên NATO là một cuộc tấn công vào toàn bộ khối quân sự này.

Ông Geoana không cho biết chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu, song nói rằng ông dự đoán NATO sẽ có "một sự hiện diện mạnh mẽ, linh hoạt và bền vững".

Phía Nga hiện chưa phản hồi về phát ngôn của Phó Tổng thư ký NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm