Mưa lớn kinh hoàng ở Brazil: Ít nhất 79 người chết, hàng chục người mất tích

(PLO)- Những trận mưa xối xả ở TP Recife và TP Olinda thuộc bang Pernambuco, đông bắc Brazil đã khiến ít nhất 79 người chết và hàng chục người mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, những trận mưa xối xả ở TP Recife và TP Olinda thuộc bang Pernambuco, đông bắc Brazil đã khiến ít nhất 79 người chết và hàng chục người mất tích. Theo hãng tin AFP, lực lượng cứu hộ địa phương đang tranh thủ lúc mưa tạm lắng để tìm kiếm những người sống sót.

Cơ quan dân phòng bang Pernambuco cho biết: “Tính đến 6 giờ chiều 29-5, số người thiệt mạng do mưa lớn đã lên tới 79 người”.

Tuyên bố mới nhất của cơ quan dân phòng không đưa ra cập nhật về số người mất tích, mặc dù trước đó cơ quan này đã cho biết có 56 người vẫn chưa được tìm thấy và gần 4.000 người đã mất nhà cửa.

Binh lính, lực lượng cứu hỏa cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của trận lở đất tại TP Recife, bang Pernambuco (Brazil) hôm 29-5. Ảnh: AFP

Binh lính, lực lượng cứu hỏa cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của trận lở đất tại TP Recife, bang Pernambuco (Brazil) hôm 29-5. Ảnh: AFP

“Chúng tôi vẫn chưa có con số chính xác. Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi có thể xác định được tất cả những người mất tích” - Thống đốc Pernambuco, ông Paulo Camara cho biết.

Các nhà chức trách cảnh báo mưa lớn có thể sẽ tiếp tục diễn ra vào 30-5, nói thêm rằng khoảng 1.200 nhân viên vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu hộ.

"Mặc dù hiện tại mưa đã tạnh, nhưng chúng tôi dự báo sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới. Vì vậy, điều đầu tiên là phải duy trì các biện pháp tự bảo vệ" - Bộ trưởng Phát triển Khu vực Brazil - ông Daniel Ferreira kêu gọi người dân thận trọng.

Ngày 29-5, Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro cho biết ông sẽ đến thăm TP Recife vào ngày 30-5.

Trong năm qua, hàng trăm người Brazil đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra. Vào tháng 2, hơn 230 cư dân TP Petropolis, bang Rio de Janeiro đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất. Đầu tháng trước, một đợt mưa lớn khác ở bang này cũng đã khiến 14 người thiệt mạng.

Các chuyên gia cho biết những trận mưa như trút nước ở Brazil xuất hiện do tác động của hiện tượng La Nina (hiện tượng nước biển khu vực Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường) và bởi biến đổi khí hậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm