Tình hình dịch được cải thiện, Triều Tiên tính nới lỏng hạn chế

(PLO)-  Triều Tiên cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 vì tình hình dịch bệnh của nước này đang có dấu hiệu cải thiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết các quan chức hàng đầu của Triều Tiên hôm 29-5 đã thảo luận về việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch sau khi đánh giá tình hình đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên của nước này đang được “cải thiện”.

Triều Tiên xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: KCNA/REUTERS

Triều Tiên xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: KCNA/REUTERS

Theo KCNA, cuộc họp Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì đã “đánh giá tích cực về tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và cải thiện trên cả nước”.

Đồng thời, cuộc họp đã “thảo luận về vấn đề duy trì ổn định và cải thiện tình hình chống dịch chung trong khi củng cố hơn nữa những kinh nghiệm đã có được trong thời kỳ đầu của công tác phòng chống dịch”.

Chuyên gia Hong Min của Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Hãng tin Reuters cho hay trong hai ngày qua, Bình Nhưỡng báo cáo không có ca tử vong với triệu chứng sốt. Riêng tình trạng người có triệu chứng sốt vẫn chưa chấm dứt, với 89.500 người có dấu hiệu sốt được ghi nhận vào hôm 29-5.

Trước sự bùng phát dịch, Triều Tiên đã phong tỏa nghiêm ngặt trên cả nước để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm