Bắc Kinh triển khai J-16 hộ tống các máy bay ném bom Trung Quốc, Nga tuần tra chung

(PLO)-  Lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ nước này cử chiến đấu cơ J-16 hộ tống các máy bay ném bom trong cuộc tuần tra chung Trung Quốc – Nga vào tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 29-5, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin quân đội nước này đã triển khai máy bay chiến đấu J-16 để hộ tống các máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga trong cuộc tuần tra chung vào tuần trước.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai thông tin chi tiết về việc cử máy bay chiến đấu hộ tống trong cuộc tuần tra chung Trung Quốc-Nga.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm, lực lượng không quân Trung Quốc - Nga đã tổ chức cuộc tuần tra chung ở các khu vực biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương vào hôm 24-5. Đây là cuộc tuần tra chung lần thứ 4 kể từ năm 2019, với mục tiêu kiểm tra và tăng cường khả năng hợp tác của lực lượng không quân Trung Quốc và Nga.

Hai máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc hộ tống một máy bay ném bom H-6K Trung Quốc và một máy bay ném bom Tu-95MS Nga trong cuộc tuần tra chung ngày 24-5. Ảnh: CCTV
Hai máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc hộ tống một máy bay ném bom H-6K Trung Quốc và một máy bay ném bom Tu-95MS Nga trong cuộc tuần tra chung ngày 24-5. Ảnh: CCTV

Các chuyên gia quân sự cho biết do máy bay ném bom chiến lược không được thiết kế để tham chiến không đối không, nên việc có thêm máy bay chiến đấu hộ tống sẽ khiến cuộc tuần tra mang tính định hướng chiến đấu cao. Chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc và Su-30 của Nga đều là những máy bay chiến đấu hạng nặng có thể góp phần tăng cường khả năng chiến đấu trong cuộc tuần tra này.

Một chuyên gia giấu tên nói với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng theo bức ảnh mà CCTV công bố về các máy bay chiến đấu tham gia tuần tra, mỗi chiếc J-16 đã mang hai tên lửa chiến đấu tầm gần PL-10, đồng thời lưu ý rằng J-16 cũng có thể mang tên lửa không đối không tầm xa.

Chuyên gia quân sự Tống Trọng Bình cho rằng với sự phát triển của công nghệ quân sự, các thiết bị tiên tiến hơn như máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc và máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga có thể tham gia vào cuộc tuần tra chung tiếp theo. Điều này sẽ thúc đẩy đáng kể khả năng chiến đấu toàn diện của lực lượng hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm