VIDEO: Iran ‘khoe’ căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất

(PLO)- Theo Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - căn cứ ngầm dài vài trăm mét dưới lòng đất bên trong dãy núi Zagros này là cơ sở hoạt động an toàn cho UAV chiến lược của Iran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông nhà nước Iran hôm 28-5 đã công bố hình ảnh cho thấy cái nhìn hiếm hoi về một trong những căn cứ máy bay không người lái (UAV) dưới lòng đất của nước này, với một đoạn video cho thấy hàng loạt chiếc UAV đậu bên trong căn cứ này.

Đoạn video cho thấy căn cứ UAV dưới lòng đất của lực lượng vũ trang Iran. Nguồn: TWITTER

Căn cứ UAV dưới lòng đất đặc biệt này của quân đội Iran được đặt trong dãy núi Zagros ở phía tây nước này, song không rõ địa điểm chính xác của căn cứ này ở đâu.

Người phóng viên đưa tin cho biết anh đã mất 45 phút để đến căn cứ này bằng trực thăng từ TP Kermanshah, phía tây Iran. Trong suốt chuyến đi, nhà báo này đã bị bịt mắt và chỉ được phép nhìn xung quanh khi đến nơi.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tư lệnh lục quân, đang thị sát căn cứ UAV dưới lòng đất. Ảnh: TWITTER

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tư lệnh lục quân, đang thị sát căn cứ UAV dưới lòng đất. Ảnh: TWITTER

Đoạn video được phát sóng hôm 28-5 cho thấy hơn 100 chiếc UAV trinh sát và vũ trang đậu trong một đường hầm dài vài trăm mét. Một số UAV dường như được trang bị tên lửa Qaem-9, một bản sao của Iran với tên lửa đất đối không Hellfire do Mỹ sản xuất.

Một mẫu UAV cũng được xuất hiện trong đoạn video là Kaman-22, mẫu UAV mang tên lửa có tầm bay ít nhất 2.000 km.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tư lệnh lục quân, đang thị sát căn cứ UAV dưới lòng đất. Ảnh: TWITTER

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tư lệnh lục quân, đang thị sát căn cứ UAV dưới lòng đất. Ảnh: TWITTER

Đoạn video cũng ghi lại cảnh Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - và Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi - tư lệnh lục quân - đang thị sát căn cứ dưới lòng đất này.

“Căn cứ ngầm dài vài trăm mét nằm dưới lòng đất này là cơ sở hoạt động an toàn cho UAV chiến lược của Iran. Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp các mối đe dọa cũng như cho rằng đối phương đang say ngủ. Chúng tôi luôn luôn thận trọng và cảnh giác" - tướng Bagheri cho biết.

Trong khi đó, ông Mousavi lại tuyên bố rằng “không còn nghi ngờ gì nữa, các máy bay không người lái của Iran là lực lượng mạnh nhất trong khu vực”. Ông cho biết "khả năng nâng cấp máy bay không người lái của Tehran là không thể ngăn cản”.

Hơn 100 chiếc UAV trinh sát và vũ trang đang được lực lượng vũ trang Iran "cất giữ" tại căn cứ dưới lòng đất này. Ảnh: TWITTER

Hơn 100 chiếc UAV trinh sát và vũ trang đang được lực lượng vũ trang Iran "cất giữ" tại căn cứ dưới lòng đất này. Ảnh: TWITTER

Iran lần đầu tiên khởi động chương trình máy bay không người lái quân sự của mình vào những năm 1980, trong cuộc chiến với Iraq.

Mỹ, Israel và Saudi Arabia nhiều lần cáo buộc Tehran cung cấp UAV cho các đồng minh trong khu vực, bao gồm phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, chính phủ Syria và nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Vào tháng 10-2021, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt chương trình UAV của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cơ quan này cáo buộc IRGC dùng UAV tập kích nhà máy lọc dầu của Arab Saudi hồi tháng 9-2019 và một tàu hàng ngoài khơi bờ biển Oman, song Iran đã bác bỏ các cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm