Bộ sưu tập 1.000 ấm trà tử sa được xác lập kỷ lục thế giới

(PLO)- Sau 30 năm đam mê và sưu tầm, bà Ngô Thị Thanh Tâm đã được xác lập kỷ lục thế giới với bộ sưu tập ấm chén tử sa có số lượng nhiều nhất thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, tại TP.HCM, Liên minh Kỷ lục Thế giới và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) uỷ quyền Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao kỷ lục thế giới cho bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" là bộ sưu tập 1.000 ấm chén tử sa ở nhiều niên đại, có số lượng nhiều nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Viễn - viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm (giữa) - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Văn Viễn - viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm (giữa) - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo bà Ngô Thị Thanh Tâm, bà bén duyên và bắt đầu sưu tập ấm chén trà tử sa vào năm 1993 khi sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

Với đam mê trà và ấm tử sa, gần 30 năm tìm tòi và sưu tập, Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm đã có trên 1.000 ấm tử sa cùng với nhiều bộ chén từ nguyên liệu quý hiếm độc đáo.

Một số bộ ấm trà được trưng bày tại chương trình

Một số bộ ấm trà được trưng bày tại chương trình

Những chiếc ấm như đại diện cho những thời kỳ văn hóa, là bộ mặt của sự tiến bộ, là chỉ báo, dấu hiệu đặc trưng cho thẩm mỹ của từng thời đại trong quá trình hình thành và phát triển ấm tử sa.

Ấm chén Tử Sa là loại ấm trà làm từ đất sét tử sa khai thác ở vùng Nghi Hưng, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ấm tử sa dùng để pha trà thơm ngon hơn rất nhiều so với ấm thông thường do đặc tính giữ nhiệt của đất tử sa được chế tác và nung ở nhiệt độ khác nhau.

NSND Vương Duy Biên, Nguyên thứ trưởng Bộ VH,TT&DL nhận định: "Để có được kết quả như hôm nay, trà sư Ngô Thị Thanh Tâm cũng phải có được một sự đam mê. Bất cứ một loại hình nghệ thuật hay sưu tập thì phải có đam mê mới duy trì cũng như đạt được thành công.

Mỗi người có một sự đam mê, sở thích riêng, nhưng phải có một cảm xúc, am hiểu về trà thấm đẫm thì trà sư Ngô Thị Thanh Tâm mới có thể say mê sưu tâm các bộ ấm chén trà như vậy. Đó là một sự công phu, đam mê lớn lao, được quốc tế cũng như mỗi người chúng ta công nhận".

Dịp này, Hiệp hội Kỷ lục thế giới (có trụ sở tại Hong Kong) cũng trao tặng bằng Kỷ lục thế giới cho bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" của bà Tâm.

Trước đó, bà Tâm xác lập Kỷ lục Việt Nam vào tháng 4-2022 và đến tháng 10-2022 bà xác lập Kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập “Tâm trà diệu bảo".

Chia sẻ tại chương trình, bà Ngô Thị Thanh Tâm cũng hi vọng, những nơi có trà quý như Thái Nguyên, Bảo Lộc, Phú Yên... sẽ có chính sách để bảo tồn và phát triển trà.

"Nếu làm được như vậy thì không lâu Việt Nam sẽ có vị trí cao trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất trà.

Với thế hệ trẻ, tôi cũng rất trăn trở mong muốn có những trường dạy, đào tạo về trà để cho mọi người đặc biệt là người trẻ muốn tìm hiểu về trà cũng như những văn hoá lịch sử cần được bảo tồn và phát triển"- bà Tâm bày tỏ.

Dịp này bà Ngô Thị Thanh Tâm phát hành cuốn sách Tâm trà diệu bảo giới thiệu đất nung ấm tử sa, lý do người mê trà thích dùng ấm trà tử sa, hình ảnh và thông tin chi tiết về bộ sưu tập ấm trà tử sa.

Trước đó, bà Tâm đã phát hành quyển sách Trà Duyên giới thiệu 180 dáng ấm tiêu biểu cùng niềm đam mê của bà dành cho trà, để lan tỏa tình yêu trà dành cho mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm