Quách Ngọc Tuyên đầu tư khủng, chấn thương khi thực hiện Vi cá tiền truyện 2

(PLO)- Bên cạnh việc chia sẻ về mức đầu tư khủng thì Quách Ngọc Tuyên cũng tiết lộ bản thân bị chấn thương khi  quay Vi cá tiền truyện 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã chính thức ra mắt tập đầu tiên của web drama “Vi Cá tiền truyện- Cá con vượt biển lớn” trên kênh youtube Quách Ngọc Tuyên Official vào tối 26-5.

Đây là câu chuyện tiếp nối phần 1 từng rất ăn khách năm 2018. Sau khi lão đại qua đời, đại thiếu gia về chịu tang cha và ngay lập tức bộc lộ tham vọng bành trướng, muốn chiếm địa bàn Chợ Mới.

"Vi Cá tiền truyện 2" được Quách Ngọc Tuyên thực hiện trở lại sau 5 năm. Ảnh: NSCC

"Vi Cá tiền truyện 2" được Quách Ngọc Tuyên thực hiện trở lại sau 5 năm. Ảnh: NSCC

Ông Sói (NSƯT Công Ninh) đưa Vi Cá lên chức lãnh đạo trong xã đoàn, đồng thời đặt anh làm đối trọng để đại thiếu gia phải dè chừng trước những mưu đồ của mình với Chợ Mới. Từ đây, cuộc đấu trí giữa đại ca Vi Cá Chợ Mới và đại thiếu gia Chợ Cũ chính thức bắt đầu...

Nói về phần 2 của web drama Vi Cá tiền truyện, Quách Ngọc Tuyên cho biết bản thân đầu tư gấp đôi phần 1. Theo nam nghệ sĩ, ngoài tài trợ của các nhãn hàng, anh cũng phải đầu tư tới vài trăm triệu.

"Cho đến thời điểm hiện tại, đây là phim mà tôi đầu tư nhiều nhất, gấp đôi phần 1. Bù lại, tôi tự tin về hình ảnh đẹp, nội dung chỉnh chu. Lúc đầu, phim chỉ dự tính làm 3 tập nhưng sau đó thành 5 tập nên phát sinh rất nhiều tiền" - Quách Ngọc Tuyên cho hay.

"Cho đến thời điểm hiện tại, đây là phim mà tôi đầu tư nhiều nhất, gấp đôi phần 1. Bù lại, tôi tự tin về hình ảnh đẹp, nội dung chỉnh chu. Lúc đầu, phim chỉ dự tính làm 3 tập nhưng sau đó thành 5 tập nên phát sinh rất nhiều tiền" - Quách Ngọc Tuyên cho hay.

Trong quá trình quay "Vi Cá tiền truyện – Cá con vượt biển lớn", hai lần Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn khi quay các cảnh hành động. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay mà không nhờ trợ giúp của cascadeur.

"Hôm đó, tôi quay cảnh nhảy từ lầu 1 xuống xe bán tải khi xe vừa lùi vào. Nếu để cascadeur làm thì sẽ khó tạo hiệu ứng nên đạo diễn Mr. Tô (Tô Gia Tuấn) muốn tôi thực hiện.

Sau 4 lần nhảy thì ở lần cuối cùng tôi bị chấn thương. Chân tôi bị sưng anh em cascadeur phải chườm đá, nắn chân giùm tôi, sau đó tôi quay tới tối, vẫn tự làm các cảnh hành động.

Quách Ngọc Tuyên (vai Vi Cá) diễn cùng Hứa Minh Đạt (vai Bảy Gà) trong phần 2 'Vi Cá tiền truyện - Cá con vượt biển lớn'.

Quách Ngọc Tuyên (vai Vi Cá) diễn cùng Hứa Minh Đạt (vai Bảy Gà) trong phần 2 'Vi Cá tiền truyện - Cá con vượt biển lớn'.

Sau chấn thương 6 ngày là ngày quay đại cảnh, đánh đấm liên tục tới sáng. Thật ra, khi đánh với Will, tôi bị đau nhưng ráng gồng. Tôi tự nhủ, nếu mình buông, không quay cảnh này thì phí công bao nhiêu ngày qua cố gắng, đưa cascadeur đánh cũng bị uổng vì chỉ quay gáy, lưng mà giấu mặt... Lúc đó là hơn 3 giờ sáng. Hai anh em đánh mà lăn lóc dưới nền, mồ hôi nhễ nhại" - Quách Ngọc Tuyên tâm sự.

Nhiều cảnh hành động nguy hiểm được Quách Ngọc Tuyên tự mình thực hiện

Nhiều cảnh hành động nguy hiểm được Quách Ngọc Tuyên tự mình thực hiện

Bên cạnh đó, Quách Ngọc Tuyên cũng chia sẻ bản thân muốn làm nhiều phần tiếp theo cho Vi Cá, thậm chí cả phiên bản điện ảnh.

Ca sĩ Will hóa thân đại thiếu gia (trái) còn nghệ sĩ Công Ninh đóng Ông Sói.

Ca sĩ Will hóa thân đại thiếu gia (trái) còn nghệ sĩ Công Ninh đóng Ông Sói.

"Nếu phần 2 vẫn được khán giả thương, đón nhận thì tôi và anh em ê-kíp sẽ làm 'Vi Cá' điện ảnh. Tham vọng này tôi đã có từ vài năm trước, khi Vi Cá được mọi người đón nhận" – nam diễn viên cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm