Bộ tứ Quad nhóm họp, bàn về Biển Đông, Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc đã có cuộc họp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ bàn về nhiều vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cả Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AP đưa tin, ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc ngày 3-3 đã có cuộc họp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ.

Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Úc Penny Wong. Tại cuộc họp, 4 nhà ngoại giao đã bàn về các thách thức hàng hải ở Biển Đông và biển Hoa Đông, xung đột Nga-Ukraine và nhiều vấn đề khác trong khu vực.

Cuộc họp đã ra tuyên bố chung, trong đó các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về “những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông”.

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi hiện trạng hoặc gia tăng căng thẳng trong khu vực... Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, việc sử dụng tàu bảo vệ bờ biển và dân quân biển một cách nguy hiểm và những nỗ lực ngăn cản các hoạt động khai thác ngoài khơi của các quốc gia khác”, tuyên bố viết.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi tại cuộc họp ở New Delhi (Ấn Độ) 3-3. Ảnh: KYODO

Từ trái sang, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi tại cuộc họp ở New Delhi (Ấn Độ) 3-3. Ảnh: KYODO

Các bộ trưởng cho biết họ “ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc tự do, pháp quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp” để đảm bảo “hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Tuyên bố không nói rõ “những thách thức” đối với hàng hải khu vực đến từ đâu.

Trung Quốc (TQ) ngày 3-3 đã chỉ trích Quad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói rằng “hợp tác giữa các quốc gia nên phù hợp với xu thế hòa bình và phát triển chứ không phải tạo ra các nhóm độc quyền”.

“Chúng tôi hy vọng một số quốc gia có thể làm nhiều hơn để đóng góp cho an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực” - bà nói thêm.

Nói về cuộc xung đột Nga-Ukraine, các nhà ngoại giao của Quad không lên án Nga nhưng nói rằng việc sử dụng hoặc đe dọa vũ khí hạt nhân là “không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ “đang cố gắng quân sự hóa Quad”.

Ngoài ra, nhóm Bộ tứ cũng lên án việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tuyên bố sẽ nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn “sự phổ biến các công nghệ hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên”. Khủng hoảng Myanmar cũng được đề cập trong tuyên bố chung của nhóm.

Quad là diễn đàn chiến lược không chính thức giữa Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Úc, bao gồm các hội nghị thượng đỉnh bán định kỳ để trao đổi thông tin và diễn tập quân sự giữa các thành viên, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm