Xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung có thể ‘làm nóng’ hội nghị ngoại trưởng G20 sắp tới

(PLO)- Tuần này, bộ trưởng ngoại giao các các nước trên khắp thế giới sẽ gặp nhau tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) trong tuần này trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tuần này, bộ trưởng ngoại giao nhiều nước trên khắp thế giới sẽ gặp nhau tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp ngày 1 và 2-3 sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Nhóm G20 (bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Anh James Cleverly, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương...) và nhiều nước không thuộc G20 được chủ nhà Ấn Độ mời tham dự. Tổng cộng sẽ có đại diện của 40 nước tham gia.

Một cuộc họp của Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật dự kiến ​​cũng sẽ được tổ chức bên lề hội nghị.

Chuyên gia dự đoán xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục phủ bóng hội nghị tương tự cuộc gặp của Bộ trưởng Tài chính G20 hôm 25-2.

Khu trưng bày huy hiệu Chủ tịch G20 của Ấn Độ trên một con phố ở TP Mumbai (Ấn Độ) ngày 15-12-2022. Ảnh: REUTERS

Khu trưng bày huy hiệu Chủ tịch G20 của Ấn Độ trên một con phố ở TP Mumbai (Ấn Độ) ngày 15-12-2022. Ảnh: REUTERS

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (giấu tên) nói với Reuters rằng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi muốn tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu và nợ công của các quốc gia đang phát triển.

Theo quan chức trên, Ấn Độ không muốn cuộc chiến tại Ukraine lấn át sự kiện này nhưng đây sẽ là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Ông nói thêm rằng “ý định của New Delhi là tiếp tục thể hiện tiếng nói của Nam bán cầu và nêu ra các vấn đề liên quan đến khu vực”.

Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ nêu bật những nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề an ninh lương thực và năng lượng đang ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, ông Ramin Toloui - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề kinh tế cho biết.

Ông Blinken cũng sẽ “nhấn mạnh những thiệt hại mà cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra” và khuyến khích các nước kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh.

Theo Reuters, căng thẳng gần đây giữa Mỹ-Trung xoay quanh vấn đề khinh khí cầu, viện trợ vũ khí cho Nga và vấn đề eo biển Đài Loan cũng làm “nóng” hội nghị lần này.

Mới đây, Trung Quốc vừa cáo buộc Mỹ “gây nguy hiểm” cho hòa bình và ổn định khu vực sau khi một chiếc máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Washington bay qua eo biển Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm