Nga tố Ngoại trưởng Mỹ nói dối trong cuộc gặp với ông Lavrov

(PLO)- Phía Nga tố Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói dối về vấn đề trao trao trả tự do cho một công dân Mỹ trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-3 nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói dối trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về vấn đề trao trả tự do cho một công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Nga, theo đài RT.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nga Nga Sergey Lavrov trong một cuộc gặp tại Iceland vào năm 2021. Ảnh: Saul Loeb/POOL/REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nga Nga Sergey Lavrov trong một cuộc gặp tại Iceland vào năm 2021. Ảnh: Saul Loeb/POOL/REUTERS

Cụ thể, tại một cuộc họp báo hôm 2-3, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã gặp ông Lavrov bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đã kêu gọi Nga trả tự do cho công dân Mỹ Paul Whelan - một cựu lính thuỷ đánh bộ Mỹ mà phía Nga đang giam giữ vì cáo buộc là gián điệp.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova phủ nhận thông tin trên. Bà Zakharova nói rằng bà đã thảo luận với ông Lavrov về cuộc trao đổi vừa qua giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga và Mỹ.

Thế nhưng Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông Blinken đã không nêu vấn đề trao trả tự do cho công dân Mỹ Whelan tại cuộc gặp. Do đó, bà Zakharova gọi tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ là “dối trá” và là một ví dụ về hành vi “không thể tin được” của chính quyền Mỹ.

Vào năm 2020, ông Whelan, người mang hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị tuyên phạt 16 năm tù giam tại Nga với cáo buộc làm gián điệp. Ông bị các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ vào năm 2018 khi đang tham dự một đám cưới người bạn ở Moscow. Chính quyền Nga cho biết ông Whelan bị bắt cùng với ổ đĩa flash máy tính chứa “thông tin bí mật quốc gia”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi phía Nga trao trả tự do cho ông Whelan, đồng thời gọi việc giam giữ ông là không công bằng.

Theo RT, các quan chức Mỹ được cho là đã cố gắng đề nghị Nga trao đổi ông Whelan và ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, người bị kết án tù về tội buôn bán ma túy ở Nga, để lấy ông Viktor Bout, bị kết án tù về tội buôn lậu vũ khí ở Mỹ. Tuy nhiên cuối cùng ông Whelan không được đưa vào thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm