Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ nhà máy thủy điện 3.300 tỉ ở Thanh Hóa bỏ hoang

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có chỉ đạo liên quan đến các dự án, công trình lãng phí đầu tư công, sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh gửi Báo Pháp Luật TP HCM.

Văn bản thông tin, thời gian vừa qua Báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài thông tin liên quan đến các dự án, công trình lãng phí đầu tư công, sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng.

Hai bài viết gồm “Hoang phí khu công nghệ cao hàng trăm tỉ ở Đồng Nai” và bài ảnh “Dự án thủy điện hơn 3.300 tỉ ở Thanh Hóa sau 10 năm dang dở, bỏ hoang”.

Sau hơn 10 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân bị bỏ hoang, thi công dang dở, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau hơn 10 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân bị bỏ hoang, thi công dang dở, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thanh tra tra (Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí đã phản ánh. Kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm (nếu có) báo cáo về Bộ Xây dựng.

Dự án thủy điện hơn 3.300 tỉ sau 10 năm dang dở, bỏ hoang

Như PLO phản ánh, Dự án thủy điện Hồi Xuân, Quan Hóa (Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỉ đồng được khởi công vào tháng 3-2010, nhưng đến nay dang dở, bỏ hoang.

Từng được kỳ vọng là một trong những thủy điện lớn nhất Thanh Hóa nhưng đến nay dự án này vẫn im lìm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Từng được kỳ vọng là một trong những thủy điện lớn nhất Thanh Hóa nhưng đến nay dự án này vẫn im lìm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo mục tiêu ban đầu thì tháng 10-2012, thủy điện Hồi Xuân sẽ chặn dòng lần một, chặn dòng lần 2 cuối năm 2013 và đến giữa năm 2014 thì tích nước hồ chứa và phát điện tổ máy số một vào tháng 9 cùng năm.

Chủ đầu tư ban đầu là Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Đến năm 2014 dự án được chuyển giao cho Công ty Dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mê Kông. Từ năm 2019 đến nay, dự án này phải dừng thi công. Nguyên nhân được đưa ra là do thiếu vốn, chưa đền bù cho hàng trăm hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), ông Trần Văn Hùng cho biết có hơn 655 ha đất trong vùng lòng hồ bị ảnh hưởng, hàng ngàn hộ dân bị tác động, trong đó có khoảng 500 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới.

Dù từng được kỳ vọng là một trong những thủy điện lớn nhất Thanh Hóa nhưng đến nay dự án này vẫn im lìm, những tấm đan bê tông, sắt thép đã hoen rỉ nằm xen lẫn trong cây cỏ bên dòng chính của sông Mã.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm (nếu có) báo cáo về Bộ Xây dựng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm (nếu có) báo cáo về Bộ Xây dựng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hoang phí khu công nghệ sinh học hàng trăm tỉ

KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha tại xã Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ) do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng 640 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong nông nghiệp, thực phẩm và y tế, môi trường tạo tiền đề xây dựng và phát triển khu đô thị công nghệ cao.

Tuy nhiên, sau bốn năm triển khai dự án cho thấy có nhiều bất cập. Cụ thể, có những hạng mục như đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 371 tỉ đồng từ ngân sách nhưng đã nhiều năm nay vẫn chưa được nghiệm thu; hoặc có hạng mục công trình mãi dây dưa, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, tại KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai đã xảy ra hiện tượng xây dựng bát nháo. Có công ty đã xây dựng các hạng mục công trình không phép, chưa đảm bảo mục tiêu và tiến độ thực hiện dự án; nhiều công trình khác không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt...

KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: VŨ HỘI

KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: VŨ HỘI

Dù không hiệu quả, gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng của ngân sách nhà nước nhưng năm 2021, UBND huyện Cẩm Mỹ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất phương án chuyển KCN sinh học công nghệ thành KCN cao Đồng Nai, mở rộng thêm 250 ha.

Điều này càng khiến nhiều người lo ngại việc tiếp tục đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào đây nếu không được tính toán kỹ lưỡng thì có thể sẽ lặp lại những bất cập của dự án hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm