Bộ Y tế có tân Thứ trưởng

(PLO)- Ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế.

Cụ thể, ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh: Báo Kiểm Toán

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh: Báo Kiểm Toán

Ông Lê Đức Luận sinh năm 1968, quê ở Yên Bái. Ông có trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông giữ chức Vụ trưởng Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán từ tháng 1-2022 đến nay.

Như vậy, với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Y tế hiện nay có bốn thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương và các ông Trần Văn Thuấn, Đỗ Xuân Tuyên và Lê Đức Luận. Bộ trưởng là bà Đào Hồng Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm