Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái năm 2023

(PLO)- Theo nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị, để thực hiện tốt các bài viết đấu tranh, phản bác, mỗi người cầm bút cần nhận thức rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-8, Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái năm 2023.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, lãnh đạo Văn phòng Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, cán bộ các sở ngành, quận huyện phụ trách Trang thông tin điện tử và các phóng viên báo đài hoạt động tại Đà Nẵng.

tập huấn đà nẵng

Hội nghị tập huấn diễn ra sáng 25-8 tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi viết tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, kỹ năng viết tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên báo chí và không gian mạng là một lĩnh vực khó. Do vậy, để thực hiện tốt các bài viết đấu tranh, phản bác, mỗi người cần nhận thức rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, nhận diện rõ mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

nguyễn thanh tuấn

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục tuyên huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh đó, cá nhân tham gia đấu tranh phản bác phải nhạy cảm chính trị cao, luôn đứng trên lập trường lợi ích của quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên và các học viên đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần trang bị thêm cho các học viên kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản để thực hiện hiệu quả hơn những bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Sau buổi tập huấn, các học viên có thể vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm