Bọn Abu Sayyaf tiếp tục đòi tiền chuộc

Băng video cho thấy hình ảnh ba con tin Robert Hall người Canada (50 tuổi), Kjartan Sekkingstad người Na Uy (56 tuổi) và chị Marites Flor người Philippines (40 tuổi), bạn gái của ông Robert Hall. Các con tin ngồi dưới đất, phía sau là sáu tên Abu Sayyaf cầm súng.

Báo Manila Bulletin đưa tin trong băng video, các con tin đã kêu gọi chính phủ Canada và Philippines đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc, nếu không họ sẽ bị xử tử. Bọn bắt cóc đã hăm dọa sẽ xử tử các con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Một tuần trước chúng đã chặt đầu con tin Canada John Ridsdel (68 tuổi) vì không nhận được khoản tiền chuộc 300 triệu peso (6,3 triệu USD).

Ba con tin này cùng con tin John Ridsdel bị bắt cóc vào cuối tháng 9-2015 ở Philippines. Cuối tháng 4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự trấn áp bọn Abu Sayyaf. Ông khẳng định không thương lượng với khủng bố và cho rằng các con tin bị giam trên đảo Jolo. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng loại trừ khả năng đàm phán với khủng bố.

Trước đó, hôm 1-5, bọn Abu Sayyaf đã trả tự do cho 10 thuyền viên người Indonesia bị bắt cóc ở miền nam Philippines sau năm tuần giam giữ. Chúng lợi dụng trời mưa lớn đưa 10 con tin đến nhà tỉnh trưởng trên đảo Jolo. Không rõ các con tin có trả tiền chuộc hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm