Bóng đá nữ Việt Nam làm gì hậu World Cup?

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định thầy trò HLV Mai Đức Chung ở lần đầu tiên bơi ra biển lớn World Cup đã học hỏi được rất nhiều thứ nhưng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển là một câu chuyện khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã sớm hoàn thành mùa World Cup 2023 sau ba trận vòng bảng thua các đối thủ lớn Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, để lọt lưới 12 bàn và không ghi bàn nào.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết đấy là chuyện bình thường của một tân binh cúp thế giới khi đụng độ toàn đội bóng lớn.

Khoảng cách xa với thế giới

Ông Xương chia sẻ chính HLV Mai Đức Chung đã nhấn mạnh bóng đá nữ VN là số 1 Đông Nam Á nhưng khi bước ra sân chơi châu Á, thế giới vẫn còn một khoảng cách quá xa và cần phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn. Nhìn vào kết quả thi đấu tại vòng chung kết World Cup, tuyển nữ VN chỉ nổi lên ở khía cạnh tinh thần kiên cường, cố gắng thi đấu hết mình dù biết không thể tránh khỏi những trận thua.

Bước ra sân chơi lớn và nhận ra những thua thiệt về thể hình, thể lực, sức mạnh, chuyên môn… Ảnh: GETTY IMAGES

Bước ra sân chơi lớn và nhận ra những thua thiệt về thể hình, thể lực, sức mạnh, chuyên môn… Ảnh: GETTY IMAGES

Trong suốt 270 phút ra sân ở New Zealand, khung thành của thủ môn Kim Thanh đã hứng chịu gần 100 pha dứt điểm, từ những thế trận hoàn toàn lép vế. Trước khi bóng lăn, HLV Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như biết mình biết người, chỉ có mong mỏi duy nhất là ghi một bàn thắng để đời nhưng tiếc là không thành hiện thực. Các cô gái VN chỉ có tám lần dứt điểm trong ba trận, hầu hết không gây khó cho cầu môn đối phương.

Rõ ràng bóng đá nữ VN có trình độ cách biệt quá lớn với thế giới. Tuy nhiên, rất nhiều đội tuyển nữ quốc gia khác có đẳng cấp và lối đá sức mạnh gây chú ý, như Nam Phi, Jamaica... tiễn các “bà chị” Ý, Brazil, Đức rời cuộc chơi; tuyển nữ Nhật Bản đại thắng Tây Ban Nha 4-0; hay đại diện Đông Nam Á Philippines lần đầu dự World Cup đánh bại New Zealand 1-0 góp phần để lần đầu tiên một đội chủ nhà không qua được vòng bảng.

Những bất ngờ này cho thấy yếu tố cạnh tranh ở World Cup rất cao nhưng ngày càng thu ngắn cách biệt. Đấu trường thế giới bóng đá nữ không còn là cuộc chơi của chỉ 7-8 đội bóng chủ yếu ở châu Âu chơi với nhau nữa, mà các châu lục khác đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Mỗi mùa bóng vô địch quốc gia nữ, sau này có thêm Cúp Quốc gia để giúp các cầu thủ có thêm sân chơi, chỉ có năm địa phương góp mặt thì thật khó lòng phát triển.

Bóng đá nữ VN làm gì sau World Cup?

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, bóng đá nữ VN đã rút ra nhiều bài học sau một quá trình dài chuẩn bị lẫn thi đấu ở World Cup. Thực tế cũng chứng minh rằng trong thể thao nữ nói chung và bóng đá nữ nói riêng, họ thường mang vinh quang về cho đất nước nhờ tinh thần chiến đấu quật cường, tính cần cù, quyết tâm của phụ nữ VN.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung sau một vòng chung kết cúp thế giới cùng những kết quả dễ biết trước đã cho thấy rõ hơn về môn chơi bóng đá nữ không thể lấy tinh thần bù đắp cho thể chất và trình độ chuyên môn. Trong tương lai, bóng đá nữ VN cần có một chiến lược và giải pháp đặc thù để phát triển, không chỉ vì thành tích mà còn xây dựng hình ảnh đất nước, xã hội bình đẳng, hài hòa.

Nhìn vào thực trạng bóng đá nữ VN hiện nay có quá ít địa phương tham gia phong trào. Mỗi mùa bóng vô địch quốc gia nữ, sau này có thêm Cúp Quốc gia để giúp các cầu thủ có thêm sân chơi, chỉ có năm địa phương góp mặt thì thật khó lòng phát triển. Vì chỉ có Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên, khiến hai đội Hà Nội và TP.HCM phải “đẻ” thêm một đội nữa thi đấu. Như vậy, tính rộng rãi mỗi đội có các lứa trẻ nữa là khoảng 100 cầu thủ, vị chi cả nước chỉ có 500 cầu thủ, quá ít cho việc sàng lọc nhân sự lên tuyển quốc gia.

Theo ông Xương, VFF phải đầu tư mạnh mẽ có trọng điểm cho các cấp độ đội tuyển nữ, từ tuyển quốc gia đến các lứa U để đảm bảo tính kế thừa, cùng với việc tập huấn, thi đấu ở nước ngoài thường xuyên. Mặt khác, VFF cũng cần tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài từ các cầu thủ Việt kiều hay chọn thầy giỏi cho các đội tuyển.

Điều quan trọng không kém là vai trò của Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT cần có chính sách phát triển bóng đá nữ, phải mở rộng chân đế, chọn một số địa phương có tiềm năng để nuôi dưỡng bằng các nguồn lực nhà nước, xã hội; phối hợp với Bộ GD&ĐT đưa bóng đá vào học đường, không chỉ là thành tích mà còn là phương pháp nhằm phát triển thể chất và cải tạo nòi giống.•

Mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ

Đội tuyển nữ VN nghỉ ngơi khoảng một tuần sau khi từ New Zealand trở về ngày 3-8 và tiếp tục hội quân chuẩn bị cho Asiad, vòng sơ loại thứ hai Olympic. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, thành phần trụ cột của tuyển nữ hiện tại đều xấp xỉ 30 tuổi, vì vậy cần có một chiến lược chuyển giao thế hệ, mạnh dạn sử dụng nhiều hơn cầu thủ trẻ ở các sân chơi quốc tế này. Việc bồi dưỡng những nhân tố mới đan xen đàn chị giàu kinh nghiệm là vừa rèn luyện cho lứa trẻ cứng cáp hơn, vừa tạo tuyến kế thừa cho tuyển nữ VN không quá hụt hẫng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm