Bóng đá Thái Lan ‘loạn’, khó giữ vàng SEA Games

Ông Gama từ chức không vì sức ép của giới chuyên môn và dư luận nhưng ông hiểu được tính bất khả thi trong việc bảo vệ HCV SEA Games của bóng đá Thái Lan và tiếp theo là chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á 2020.

Ông Gama thực chất chỉ là nạn nhân trong giai đoạn tuột dốc và “loạn lạc” mà LĐBĐ Thái Lan vừa mất phương hướng, vừa chia năm xẻ bảy. Đáng nói hơn là lối chơi của U-23 Thái Lan giờ cũng mang màu sắc bạo lực, rõ nhất là trong trận chung kết vừa qua với U-23 Singapore.

Nhiều khả năng ông Gama sau khi được chấp thuận từ chức sẽ về với CLB Muangthong Utd.

Bóng đá Thái Lan tiếp tục mất phương hướng khi các cấp đội tuyển đều thua cả chuyên môn lẫn phong cách, trong khi ghế HLV trưởng thì liên tục bị thay, còn lãnh đạo LĐBĐ thì bị dư luận đòi phải từ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm