BTC Úc mở rộng định đoạt số phận của Djokovic

Djokovic không được dự tranh Úc mở rộng 2022 nếu không tiềm ngừa COVID-19. ẢNH: GETTY

Theo tuyên bố của trưởng BTC giải Úc mở rộng - Craig Tiley, tay vợt chín lần vô địch Djokovic và tất cả các VĐV khác đều phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tranh tài giải đấu khởi tranh vào tháng Giêng tới.

Trước đó, tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã từ chối tiết lộ việc mình có được tiêm phòng hay chưa và nhấn mạnh, anh sẽ đợi cho đến khi quần vợt Úc tiết lộ các qui trình bảo đảm sức khỏe trước rồi mới đưa ra quyết định. Tương tự, á quân Úc mở rộng Daniil Medvedev cũng sẽ vắng mặt nếu không tuân thủ việc tiêm phòng COVID-19.

Tại buổi ra mắt giải đấu hôm 19-11, Tiley phát biểu với các phóng viên: “Có rất nhiều suy đoán về việc tiêm phòng và mọi thứ cần phải rõ ràng. Khi người đứng đầu tiểu bang thông báo sẽ cần được tiêm ngừa, chúng tôi đã nói rõ điều đó với nhóm VĐV. Novak xem đấy là vấn đề riêng tư của anh ấy. Chúng tôi rất muốn gặp anh ấy và nói rằng, anh ấy sẽ phải tiêm phòng để được thi đấu ở đây”.

Tay vợt người Serbia hiện đã lọt đến bán kết ATP Finals. ẢNH: GETTY

Tuyên bố cũng chính thức khép lại vấn đề gây nhiều tranh luận bởi theo chính phủ Úc, VĐV chưa tiêm ngừa COVID-19 chỉ phải thực hiện cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Úc. Trái ngược với qui định tiêm phong bắt buộc (không miễn trừ các trường hợp đặc biệt) của chính quyền bang Victoria, địa điểm diễn ra giải Úc mở rộng.

Hiện Djokovic đang chia sẻ kỷ lục đoạt 20 danh hiệu Grand Slam đơn nam, ngang bằng với Rafa Nadal và Roger Federer. Để trở thành tay vợt phá vỡ kỷ lục, Nole sẽ phải cạnh tranh danh hiệu Úc mở rộng thứ 10 nếu anh quyết định đến tranh tài vào tháng Giêng.

Với Nadal, tay vợt người Tây Ban Nha đã xác nhận tham dự giải đấu tại Melbourne Park nhưng với Federer (đã được tiêm phòng đầy đủ) sẽ bỏ lỡ giải đấu do đang trong quá trình bình phục chấn thương đầu gối.

Đương kim vô địch Mỹ mở rộng Emma Raducanu xác nhận đấu Úc mở rộng. ẢNH: GETTY

Craig Tiley cho biết thêm, có khoảng 80% VĐV đã được tiêm phòng và họ sẽ thi đấu trong tất cả các sân vận động đầy đủ khán giả khi Grand Slam khai mạc vào ngày 17-1-2022. Điều mà với giải đấu năm 2021, khán giả đến sân bị hạn chế trong khi các tay vợt phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm dịch tại các khách sạn.

Cùng với Nadal, cựu nữ số 1 thế giới Serena Williams cũng xác nhận tham dự giải và hướng đến việc xô đổ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Margaret Court, nếu lần thứ tám Serena đăng quang tại Melbourne Park.

Cạnh tranh với Serene sẽ có sự hiện diện của tay vợt số một thế giới Ash Barty, Naomi Osaka (tạm nghỉ thi đấu kể từ Mỹ mở rộng), đương kim vô địch Mỹ mở rộng - Emma Raducanu và á quân Leylah Fernandez cũng sẽ đến Melbourne.

Bộ trưởng thể thao bang Victoria - Martin Pakula tiết lộ, Melbourne Park sẽ tổ chức Úc mở rộng đến năm 2044 theo một thỏa thuận mới đạt được với quần vợt Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm